Quảng Bình: Bò nhốt trong chuồng bị kẻ xấu giết hại để xẻ thịt

VHO - Buổi tối, con bò cái đang mang thai của gia đình bà Xoát được đóng nhốt cẩn thận trong chuồng. Thế nhưng, kẻ xấu đã giết hại con bò để xẻ thịt 2 đùi sau. Sự việc đang được công an địa phương điều tra, làm rõ.

Ngày 31.5, thông tin từ Công an phường Bắc Nghĩa, (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc con bò cái của gia đình bà Lê Thị Xoát  (65 tuổi, ở Tổ dân phố 3, phường Bắc Nghĩa) bị kẻ trộm giết hại ngay trong chuồng và xẻ thịt lấy đi 2 đùi sau của con bò.

Quảng Bình: Bò nhốt trong chuồng bị kẻ xấu giết hại để xẻ thịt - ảnh 1

Con bò cái của bà Xoát bị kẻ xấu giết hại để lấy thịt

Sự việc được phát hiện vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 29.5, khi buổi sáng bà Xoát ra chuồng bò thì tá hóa phát hiện sự việc. “Tôi ra thì thấy bò đã chết, bụng trướng to, nằm trên vũng máu, hai đùi và thân sau bị xẻ thịt toàn bộ, trong khi đó cửa chuồng bò vẫn khóa y nguyên”, bà Xoát kể lại.

Theo bà Xoát, con bò cái này đã được gia đình nuôi đã 6 năm, nặng khoảng 300kg và đang mang thai ở tháng thứ 3. Chuồng bò của gia đình bà Xoát nằm cách nhà khoảng 500m, cửa chuồng được rào chắn bằng 3 thanh gỗ có đục lỗ và có khóa, lúc phát hiện thì cửa chuồng vẫn còn nguyên.

Quảng Bình: Bò nhốt trong chuồng bị kẻ xấu giết hại để xẻ thịt - ảnh 2

Cửa chuồng bò được gia đình bà Xoát khóa cẩn thận

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bà Xoát đã báo với chính quyền, công an địa phương để điều tra, làm rõ.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc