Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Thứ Bảy 27/07/2019 | 11:30 GMT+7

VHO- Ngày 27.7, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dẫn đầu đoàn công tác Bộ VHTTDL đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Trước đó, ngày 25.7, Bộ trưởng và đoàn công tác đã đến dâng hương tại  Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gồm: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị. Đây là chuỗi hoạt động “uống nước nhớ nguồn” diễn ra từ ngày 23.7 của Bộ VHTTDL nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2019).

Trước lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Huế, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thỉnh hồi chuông ở tháp chuông Hòa Bình

Bộ trưởng và đoàn công tác kính cẩn tri ân sâu sắc công lao của những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc

Bộ trưởng dâng hương tại khu tượng đài trung tâm của nghĩa trang

Bộ trưởng đến dâng hương trên từng mộ phần của các liệt sĩ

Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Huế nằm trên địa phận phường An Tây, là nơi an nghỉ của gần 200 anh hùng liệt sĩ chiến đấu và hy sinh tại Huế

Trước đó, sáng 25.7, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và đoàn công tác Bộ  HTTDL dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và đoàn công tác Bộ VHTTDL tiếp tục dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (tại khu đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) là nơi an nghỉ của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Tính đến nay, có hơn 10.000 phần mộ của các liệt sĩ được quy tập và an nghỉ tại đây. Nghĩa trang có tổng diện tích 140.000 m2, trong đó diện tích dành cho phần mộ liệt sỹ là 23.000 m2 và được phân thành 10 khu vực chính. Những ngày cuối tháng 7 này, nhiều cựu binh năm xưa, những thân nhân của các liệt sỹ và cả những thế hệ trẻ khắp mọi miền đất nước lại về đây dâng hương tưởng niệm, ghi nhớ công ơn của các anh hùng đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã thỉnh 9 hồi chuông ngay sau khu tượng đài trung tâm của nghĩa trang, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến những liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước. Bộ trưởng và đoàn công tác cũng đến viếng và dâng hương lên từng ngôi mộ của các liệt sĩ ở khu trung tâm.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (nằm ở phường 4, TP. Đông Hà), Bộ trưởng và đoàn đã cùng kính cẩn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ. Nghĩa trang này là nơi an nghỉ của hơn 9.500 anh hùng liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay, đã có hơn 3.200 mộ liệt sĩ được xác định đầy đủ tên tuổi, quê quán và được mai táng theo từng tỉnh thành; gần 800 mộ liệt sỹ xác định chưa đầy đủ và còn lại là chưa rõ tên tuổi.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Cuối giờ chiều, Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ cũng đã đến dâng hương tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị (tại thị xã Quảng Trị). Đây là “địa chỉ đỏ” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, các chiến sĩ  đã chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm lịch sử. Cuộc chiến đấu đó góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và cuộc chiến đấu năm 1972 ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã hy sinh anh dũng, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ đã bày tỏ xúc động và tự hào khi trở về “địa chỉ đỏ” của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Sau khi dâng hương ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng hỏi thăm và động viên các nhân viên đang công tác tại khu di tích này. Bác Nguyễn Như Ý (55 tuổi), là bộ đội cụ Hồ xúc động khi gặp Bộ trưởng và cho biết công tác rất tốt. Hiện bác đang làm bảo vệ của khu di tích Thành cổ.

Một số hình ảnh đoàn công tác của Bộ VHTTDL dâng hương chiều ngày 25.7 tại Quảng Trị:

Bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thỉnh 9 hồi chuông tại khu trung tâm của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Bộ trưởng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

...và đến viếng, dâng hương trên từng mộ phần của những liệt sĩ

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dẫn đầu đoàn công tác của Bộ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Bộ trưởng đánh hồi chuông, tỏ lòng thành kính và ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ nơi đây

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 9.500 anh hùng liệt sĩ

Đoàn viếng dành phút mặc niệm trước các liệt sĩ

Bộ trưởng dâng hương tại "địa chỉ đỏ" Thành cổ Quảng Trị

...và ân cần hỏi thăm, động viên những nhân viên đang công tác tại khu di tích Thành cổ

 SƠN THÙY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top