Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Tham gia BHXH tự nguyện để lo tuổi già

Thứ Hai 05/08/2019 | 10:06 GMT+7

VHO- Dù không làm việc trong khu vực có hợp đồng lao động, nhưng giờ đây nhiều người vẫn có cơ hội nhận lương hưu khi về già. Thời gian tới BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện trong cả nước.

 Vợ chồng anh Trương Văn Hải tham gia BHXH tự nguyện để lo tuổi già

Mua BHXH để đảm bảo tuổi già

Những người hàng xóm đều biết tới gia đình Trương Văn Hải ở thôn Kéo Pựt, xã Cao Trĩ (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) là những người tiên phong của xã tham gia BHXH tự nguyện. Anh Hải cho biết, cách đây ít năm sau khi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc về, kinh tế gia đình bớt nghèo khó, anh chị có tiền xây sửa nhà cửa. Có một khoản tiền tiết kiệm để làm ăn, ban đầu anh cũng không có ý định đầu tư gì chỉ định gửi ngân hàng lấy lãi thôi. Thế nhưng về sau nhận thấy tiền để trong ngân hàng là tiền chết, nên anh mang một phần tài sản đi đầu tư trồng cà phê trong Kon Tum với người anh trai.

“Sau một thời gian làm ăn thấy kinh tế gia đình cũng khá vững, các con cũng được học hành tử tế, các cháu ngoan và học rất tốt. Tôi và vợ tôi chợt nghĩ đến mai này về già mà không làm ăn được gì thì phải làm sao. Đúng lúc đó, có cán bộ xã tới vận động mua BHXH tự nguyện để lấy cái nương tựa lúc về già. Nghe tư vấn là tôi thấy hợp lý”, anh Hải nói.

Hiện tại cả hai vợ chồng anh tham gia đóng BHXH tự nguyện với mức đóng khá thấp, khoảng 450 nghìn đồng cho 2 sổ. Vợ chồng anh Hải cho rằng: “Với mức đóng thế này rất phù hợp cho người dân ở nông thôn, thế nên không chỉ có vợ chồng tôi mà rất nhiều nông dân, người làm nghề tự do trong xã cũng tham gia đóng BHXH”.

Anh Dương Sôn Dao, cán bộ công chức lao động xã Khang Ninh (huyện Ba Bể) cho biết, hiện tại toàn xã có hơn 500 hộ dân tham gia BHXH tự nguyện. Con số này tăng cao gấp nhiều lần so với mấy năm trước. “Cán bộ BHXH của huyện vào từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Thêm vào đó, họ còn phát tờ rơi về lịch đóng BHXH và dự tính kết quả tiền lương hưu và chế độ mà người dân có thể được nhận sau khi tham gia BHXH. Dân nghe thấy thì yên tâm lắm, nên làm theo thôi”, anh Dao nói.

Không riêng gì tại Bắc Kạn, tại Thanh Hóa, việc truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện cũng được làm rất tốt. Chị Nguyễn Hương Liên (cán bộ bưu điện huyện Hoằng Hóa) cho biết, sau khi triển khai vận động nhiều người dân đã thấy được ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện. Bởi vậy, người này mách người kia, cùng nhau mua, số lượng cũng tăng lên nhanh chóng.

Nhiều biện pháp thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện

Theo BHXH tỉnh Bắc Kạn, đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 314.135 người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với tổng số thu được là 563.960 triệu đồng trên chỉ tiêu BHXH Việt Nam gia là 619.140 triệu đồng, đạt trên 91% kế hoạch giao năm 2018. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 23.824 người, đạt 98,33% với số thu trên 277 tỉ đồng, đạt 86,2% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện là 1.249 người, đạt 88,45% kế hoạch; tham gia BHTN là 16.648 người, đạt 98,73% với số thu gần 16 tỉ đồng, đạt 87,9% kế hoạch; Số người tham gia BHYT là 312.886 người, đạt tỷ lệ bao phủ 98% kế hoạch.

Mới đây Bộ LĐ,TB&XH cũng có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 28. Theo đó, kết quả triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ LĐ,TB&XH phấn đấu trong năm 2019 sẽ mở rộng thêm được 200.000 người tham gia.

Bộ LĐ,TB&XH đánh giá, sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 28, các cấp uỷ, chính quyền địa phương đã có thay đổi nhận thức rất lớn về chính sách BHXH. Các địa phương đã xác định rất rõ trách nhiệm của mình trong việc phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia BHXH; do đó đã tăng cường chỉ đạo và có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chuyên môn, ban ngành trên địa bàn.

Vì vậy, chỉ sau 4 tháng (từ tháng 9 - 12.2018) triển khai Chương trình động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28, cả nước đã phát triển mới được hơn 40.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Và tính đến hết quý I/2019, số tham gia BHXH tự nguyện toàn quốc đạt khoảng 312.000 người, tăng 89.106 người so với thời điểm tháng 9.2018.

Ngoài những giải pháp cụ thể từng địa phương, Bộ LĐ,TB&XH còn phối hợp với BHXH tổ chức 2 hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo các địa phương nhằm bàn giải pháp thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3.8.2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, trọng tâm phát triển là nông dân và lao động khu vực phi chính thức. 

 NGUYỆT MINH

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top