Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Xây mới chánh điện cổ tự Quốc Ân gần 340 tuổi (TP Huế): Cấp phép có đúng quy định?

Thứ Sáu 09/08/2019 | 11:19 GMT+7

VHO- Những ngày này, người dân địa phương và du khách “sửng sốt” khi thấy khu vực chánh điện của chùa Quốc Ân với lịch sử gần 340 năm là công trình nằm trong danh mục 153 công trình, địa điểm cần được bảo vệ (theo quyết định số 1046/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 8.10.1993) bị tháo dỡ hoàn toàn để xây mới.

 Chánh điện cổ tự Quốc Ân đã được tháo dỡ

Có mặt tại chùa Quốc Ân, chúng tôi chứng kiến nhiều xe múc và máy móc được huy động để tháo dỡ phần trụ biểu, nền móng bằng bê tông của khu chánh điện. Riêng hệ thống cấu kiện gỗ theo lối kiến trúc nhà rường đã được hạ giải trước đó khoảng 1 tháng. Cạnh đó, nhà chùa treo bản scan bản vẽ thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định, cấp phép.

Đã hết hạn cấp phép

Đại đức Thích Minh Chơn, giám tự nhà chùa thông tin rằng: Khu chánh điện sẽ được xây mới, với nền móng bê tông cốt thép và hệ khung gỗ theo kiểu nhà rường đặc trưng. Tổng mức đầu tư cho công trình khoảng 30 tỉ đồng. Hồ sơ bản vẽ thi công đã được Sở Xây dựng thẩm định và cấp phép. Vị giám tự này cũng lý giải, việc xây mới khu chánh điện là rất cấp thiết khi mùa mưa đang cận kề. Do đã trải qua thời gian dài không được trùng tu, lại chịu sự ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt nên chánh điện chùa Quốc Ân xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống cấu kiện gỗ bị mối mọt ăn mòn, nhiều trụ gỗ mục ruỗng, vách tường thì ẩm mốc và thấm nước, mái ngói bị thấm dột. “Mùa mưa, có khi phải dùng thau hứng nước mỗi buổi tụng kinh. Nhiều lần phật tử đang dâng hương lễ Phật thì bị bụi gỗ rơi trúng, rất nguy hiểm”, Đại đức Thích Minh Chơn bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hữu Ngọc - Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thừa nhận Sở này đã thẩm định hồ sơ và cấp phép xây dựng cho việc xây mới chánh điện chùa Quốc Ân từ ngày 14.9.2016. Tuy nhiên qua 2 lần gia hạn (mỗi lần có hiệu lực 12 tháng) thì đến nay giấy phép xây dựng của chánh điện chùa Quốc Ân đã hết hạn. “Nhà chùa chỉ mới tháo dỡ công trình cũ, chưa khởi công xây mới. Để thực hiện việc xây chánh điện, nhà chùa phải làm lại hồ sơ, thủ tục để được thẩm định và cấp phép như lần đầu tiên. Nếu không Đội Quản lý đô thị sẽ kiểm tra và xử phạt theo quy định”, ông Ngọc nói.

Một số cấu kiện gỗ của chánh điện được nhà chùa giữ lại để phục chế

Không có ý kiến bằng văn bản của Sở VHTT

Giấy phép được cấp năm 2016 thể hiện sẽ cho xây mới chánh điện với diện tích 526,7m2, với chiều cao công trình là 7,9m (so với cốt nền xây dựng). Theo hồ sơ chúng tôi tiếp cận được, việc cấp phép xây mới chánh điện cổ tự Quốc Ân được Sở Xây dựng dựa trên văn bản lấy ý kiến của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, mà không có văn bản nào của Sở VHTT.

Theo quy định của Luật Di sản văn hoá, dù chùa Quốc Ân chưa được công nhận xếp hạng di tích nhưng nằm trong danh mục được kiểm kê, bảo vệ thì khi thẩm định, cấp phép xây dựng phải có ý kiến của ngành văn hóa. Trả lời về vấn đề này, ông Lê Hữu Ngọc thông tin rằng: Trước khi Sở Xây dựng cấp phép, ngày 9.9.2016 Ban Tôn giáo đã tổ chức một cuộc họp về nội dung này. Cuộc họp có sự tham dự của các ngành liên quan và chính quyền địa phương, trong đó có ngành văn hóa. Cuộc họp đó đã thống nhất đồng ý cho việc xây mới chánh điện chùa Quốc Ân. Sau đó ngày 12.9.2016, Ban Tôn giáo đã có văn bản chuyển tải nội dung thống nhất của cuộc họp đến Sở Xây dựng. Trên cơ sở đó, Sở đã cấp phép xây dựng cho công trình chứ không có văn bản ý kiến của Sở VHTT.

Đại diện Sở Xây dựng cũng thông tin, trong 153 công trình cần bảo vệ theo quyết định của UBND tỉnh từ năm 1993, thì chỉ có 32 công trình được công nhận xếp hạng di tích. Chùa Quốc Ân nằm trong số nhiều công trình, địa điểm chưa được xếp hạng di tích. Vừa qua, Sở VHTT có thành lập đoàn (có tham gia của Sở Xây dựng) để kiểm tra, rà soát lại các công trình đưa vào danh mục kiểm kê, bảo vệ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, danh sách các công trình được đưa vào diện này chỉ còn ở con số 82 và không có chùa Quốc Ân.

Chúng tôi đã đăng ký làm việc với Sở VHTT về những nội dung liên quan đến việc cho xây mới chánh điện chùa Quốc Ân, nhưng chưa nhận được ý kiến chính thức từ cơ quan này. Lãnh đạo Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã tiếp nhận thông tin về việc vụ việc và đang rà soát lại tổng thể để có phương án phù hợp. 

 SƠN THÙY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top