Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Đại học Kinh tế Quốc dân giành giải Nhất gameshow “Bản quyền và sáng tạo”

Thứ Năm 24/10/2019 | 19:46 GMT+7

VHO- Trải qua 4 phần thi gay cấn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “Bản quyền và sáng tạo” diễn ra vào chiều 24.10 tại Hà Nội. Chương trình do Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL chủ trì phối hợp với Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệp hội phân phối nội dung ở nước ngoài của Nhật Bản và các đơn vị liên quan chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả sáng tạo cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của các đội thi đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ba đội tranh tài ở phần thi trắc nghiệm kiến thức

Phát biểu tại cuộc thi, bà Nguyễn Hằng Nga, Phó Cục trưởng Cục bản quyền tác giả cho biết: “Gameshow nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và những quyền liên quan”.

Bà Nga cũng nhấn mạnh thêm bản quyền tác giả ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trong xu thế hội nhập sâu như hiện nay. Thực thi bảo hộ quyền tác giả tốt là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần quyết định chất lượng và hiệu quả sự sáng tạo trong ngành công nghiệp văn hóa, một ngành được coi là chiếc chìa khóa cho sự phát triển của nhiều quốc gia. Bảo hộ quyền tác giả của các nghệ sĩ đóng vai trò như cơ chế cân bằng giữa lợi ích của tác giả, toàn xã hội, nhà sản xuất và công chúng hưởng thụ tác phẩm khoa học, nghệ thuật, văn học. Đây cũng là thách thức đòi hỏi hệ thống pháp luật về bản quyền tác giả phải có khả năng đảm bảo cho các tác giả, nghệ sĩ nhận được mức thù lao tương xứng với các tác phẩm họ tạo ra nhằm thúc đẩy sự sáng tạo.

Hội trường không còn chỗ trống cho thấy sức hút từ cuộc thi

Tại buổi tranh tài, các đội đã trải qua 4 phần thi: Chúng tôi là ai; Chúng tôi hiểu biết (với hai nội dung thi là Tôi yêu bản quyền và Nhanh tay nhanh trí); Chúng tôi sáng tạo và phần thi Tài năng hùng biện. Qua mỗi vòng thi, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết, khả năng nhanh nhạt và tinh thần làm việc đồng đội của mình. Những câu hỏi trong phần thi xoay kiến thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thông qua nhiều hình thức thi như trắc nghiệm, trả lời trực tiếp, xây dựng tiết mục trên sân khấu và thi về khả năng hùng biện theo nội dung ban giám khảo đưa ra.

Trao giải cho các thí sinh

Kết thúc cuộc thi, đội dự thi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giành giải Nhất với giải thưởng 10 triệu đồng, đội đến từ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đạt giải Nhì 7 triệu đồng và đội đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giành giải ba trị giá 5 triệu đồng.

ĐÌNH TOÁN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top