Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Không thiếu nhân sự để vận hành

Thứ Sáu 22/11/2019 | 10:50 GMT+7

VHO-  Xung quanh gần 180 nhân viên bỏ việc tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, trao đổi với Văn Hóa, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết những nhân viên này chủ yếu là phục vụ tại ga, nhân viên vé, lái xe...

 Hanoi Metro khẳng định không thiếu nhân sự để vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Công ty đã tuyển bổ sung thay thế để đảm bảo vận hành tuyến đường sắt này. Hanoi Metro cũng cho biết, số người nghỉ việc ở trên là con số tính gộp những trường hợp xin nghỉ rải rác từ năm 2016 đến tháng 3.2019. “Điều đáng mừng là những nhân sự cao cấp, nhân sự kỹ thuật chuyên sâu, chuyên ngành đặc biệt là đội ngũ lái tàu rất tâm huyết với nghề nghiệp nên cơ bản đến nay vẫn giữ được số lượng như ban đầu”, đại diện Hanoi Metro nói.

“Do Dự án này kéo dài nên ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ nhân sự. Công ty luôn theo sát CBCNV để chia sẻ và động viên nhân sự khắc phục khó khăn vì tương lai cho ngành đường sắt đô thị là lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam. Lãnh đạo Công ty đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ, động viên đội ngũ nhân sự và tạo điều kiện hết sức để hỗ trợ các nhân viên trong thời gian qua. Đến nay đội ngũ nhân sự vẫn đáp ứng được yêu cầu của Dự án. Toàn bộ nhân sự đang làm công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho 20 ngày vận hành thử toàn hệ thống và tiến tới đưa Dự án vào vận hành thương mại.”, đại diện Hanoi Metro cho biết thêm.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, để chuẩn bị tiếp nhận, vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông, thành phố đã tuyển dụng, đào tạo hàng nghìn lao động. Nhưng do dự án chậm đi vào hoạt động chính thức, khoảng 28% số công nhân, nhân viên của dự án đã bỏ việc, làm cho thành phố gặp rất nhiều khó khăn.

Q.XƯƠNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top