Nhà hai tầng hỏa hoạn do chủ nhà quên rút dây điện bàn là quần áo

VHO-Chủ nhà đang là quần áo nhưng để quên rút dây điện khiến đám cháy bùng phát dữ dội ở phòng ngủ rồi nhanh chóng lan ra các khu vực khác. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ tầng 2 đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Căn nhà bị cháy là của gia đình chị N.T.T.H., SN 1975. Trước đó, vào lúc khoảng 16 giờ ngày 0.12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân nằm trên  đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, thành phố Vinh (Nghệ An). Đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tầng 2, diện tích khoảng 35m2. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do chủ nhà đang là quần áo nhưng bỏ quên sang nhà hàng xóm chơi. Ngọn lửa bùng phát, lan ra các vật dụng khác trong căn phòng.

Nhà hai tầng hỏa hoạn do chủ nhà quên rút dây điện bàn là quần áo - ảnh 1

Nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy rụi

Ngay khi phát hiện ra đám cháy, chủ nhà đã nhanh chóng gọi điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 30 chiến sỹ cùng 3 xe chữa cháy có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy xuất hiện tại khu vực phòng ngủ tại tầng hai của căn nhà nên công tác phun nước dập lửa gặp nhiều khó khăn.
Sau khoảng thời gian nỗ lực khống chế được ngọn lửa, lực lượng cứu hộ đã ngăn chặn đám cháy lan sang các phòng trong gia đình và các căn hộ sinh sống xung quanh. 

  PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc