Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

TP.HCM đối mặt với nguy cơ già hóa dân số

Thứ Tư 18/12/2019 | 13:53 GMT+7

vho- TP.HCM là địa phương có mức sinh rất thấp so với mức sinh thay thế và thuộc nhóm 17 tỉnh, thành phố trên cả nước có mức sinh thấp. Nếu không cải thiện mức sinh, tương lai thành phố sẽ đối mặt với vấn đề già hóa dân số và nguy cơ thiếu hụt lao động cùng với nhiều hệ quả của việc suy giảm dân số.

 Việc khuyến khích tăng tỷ lệ sinh là cần thiết nhưng cũng cần phải chú trọng đến chất lượng và chấp hành chủ trương dân số kế hoạch hóa gia đình

Theo số liệu Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, tổng tỷ suất sinh của thành phố năm 2018 là 1,33 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, mức sinh này thấp hơn rất nhiều so với mức sinh thay thế trên cả nước là 2,10 con. Nếu so sánh từ năm 2000 đến năm 2018 thì tổng tỷ suất sinh của thành phố giảm đáng kể từ 1,76 con/phụ nữ vào năm 2000 và xuống còn 1,33 con vào năm 2018.

Đề cập nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh con giảm, bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM cho hay, đó là do áp lực kinh tế cao khiến cho nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ngại sinh con. Ngoài ra, do tỷ lệ nạo phá thai, điều kiến sống được cải thiện cùng với những thay đổi trong xã hội tác động dẫn đến nhiều phụ nữ sống theo trào lưu, thích tâm lý hưởng thụ…đã ảnh hưởng không nhỏ dẫn đến mức sinh thấp. Trước thực trạng mức sinh con thấp hơn so với mức sinh thay thế tại TP.HCM đã đặt ra câu hỏi làm gì để cải thiện mức sinh thay thế hiện nay.

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ cho rằng, nhằm khuyến khích tỷ lệ sinh con đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh để tăng lên thì thành phố cần phải ban hành nghị quyết về chính sách dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025. Trong đó phải có những chính sách ưu tiên với những cặp vợ chồng có hộ khẩu thường trú tại thành phố khi sinh con thứ 2 sẽ được miễn, giảm viện phí khi sinh con thứ 2; cung cấp gói ưu tiên hỗ trợ vay mua nhà xã hội hoặc thuê nhà đối với những cặp vợ chồng đã sinh đủ 2 con. Ngoài ra, cần phải miễn giảm học phí cho trẻ dưới 10 tuổi… Cùng với đó là đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu đúng về chương trình dân số.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, việc khuyến khích sinh con bằng các phương án như thành phố hỗ trợ viện phí, sản phụ được nghỉ 12 tháng, chồng được nghỉ 1 tháng… là chưa thể triển khai ngay được bởi còn liên quan đến luật lao động, doanh nghiệp…

 KHẢI NGUYỄN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top