TT- Huế: Tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận để giảm dân cư di chuyển qua lại

VHO- Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận, như TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị... để kiểm soát chặt chẽ và giảm số dân cư di chuyển qua lại, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 2.4, theo ghi nhận của phóng viên, số lượng phương tiện giao thông đường bộ trên trục quốc lộ 1A từ Thừa Thiên Huế qua địa bàn TP.Đà Nẵng khá “thưa” hơn so với những ngày trước đó, kể cả đường hầm và đường đèo Hải Vân. Tại trạm thu phí Bắc Hải Vân (đóng trên địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), phần lớn các xe qua là xe tải, xe vận chuyển hàng hóa, rất ít ô-tô khách.

TT- Huế: Tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận để giảm dân cư di chuyển qua lại - Anh 1

Trạm thu phí Bắc Hải Vân phun khử thuốc sát khuẩn các phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân ngày 2.4. Ảnh: Thùy An

Ông Võ Ngọc Trung, Trưởng Trạm thu phí Bắc Hải Vân cho biết: những ngày trước đó, lượt xe qua trạm khoảng 9.500- 10.000 lượt/ngày. Đến ngày 1.4, lượt phương tiện lưu thông qua hầm giảm còn khoảng 6.500- 6.800 lượt (giảm khoảng 30%).

Được biết, thực hiện nghiêm chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cũng tạm dừng hoạt động dịch vụ vận tải trung chuyển hành khách và xe máy qua hầm Hải Vân kể từ ngày 1.4.

“Khi tạm dừng dịch vụ trung chuyển qua hầm, sẽ gia tăng lượng xe máy đi đèo Hải Vân. Chính vì thế, chúng tôi cũng đã có làm việc với các địa phương ở 2 đầu Bắc- Nam của đèo để kiểm soát chặt chẽ hơn, đặc biệt là hạn chế lượng xe máy đi phượt, chỉ việc cần thiết mới qua lại giữa 2 tỉnh”- ông Trung thông tin.

TT- Huế: Tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận để giảm dân cư di chuyển qua lại - Anh 2

Lực lượng CSGT chốt chặn tại chốt kiểm soát y tế số 5 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Thùy An

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang có 5 chốt kiểm soát y tế. Riêng tại chốt kiểm soát số 5, đóng tại quốc lộ 1A hướng đi đèo Hải Vân (đi TP.Đà Nẵng) mỗi ngày có 500-700 lượt xe máy qua lại, chưa tính các loại xe cơ giới. Những người đi xe máy qua chốt đều phải thực hiện việc khai báo y tế, kiểm tra nhiệt độ cơ thể trước khi muốn di chuyển tiếp.

Riêng người dân ở khu vực thị trấn Lăng Cô đi sang Đà Nẵng để thăm thân, mua bán hải sản mỗi ngày thì đã khai báo từ đầu với chốt nên được đi qua lại trong ngày.

TT- Huế: Tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận để giảm dân cư di chuyển qua lại - Anh 3

Cán bộ y tế kiểm tra nhiệt độ cơ thể tại chốt kiểm soát y tế tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Thùy An

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 2.4, ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu 5 chốt kiểm soát y tế trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác giám sát, tránh để lọt người và phương tiện đi qua địa bàn mà chưa được kiểm tra. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ làm việc với các địa phương lân cận để tăng cường công tác phối hợp, giảm việc dân cư địa phương này sang địa phương khác, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg.

TT- Huế: Tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận để giảm dân cư di chuyển qua lại - Anh 4

Những người đi xe máy từ TP.Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Thùy An

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục mở rộng việc khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh, tăng cường việc lấy mẫu xét nghiệm, ưu tiên xét nghiệm những trường hợp có bệnh lý. Thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, xét nghiệm đến đâu có kết quả đến đó, tối thiểu mỗi ngày phải thực hiện 500 mẫu xét nghiệm có kết quả. Trong quá trình lấy mẫu phải đảm bảo an toàn cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù lượng người cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng nhưng không phải vì thế mà giảm chất lượng phục vụ đối với người dân. Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị ban điều hành tại các khu cách ly phải "chăm sóc người dân như người nhà, đảm bảo mức hỗ trợ tiền ăn cho mỗi người là 80.000 đồng/ngày, thực hiện các chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch theo Nghị quyết của chính phủ...

Nếu chúng ta thực hiện đúng, nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh thì chắc chắn dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế, tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh”- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

THÙY AN

 

Ý kiến bạn đọc