Người thứ ba trong một gia đình mắc Covid-19, số ca nhiễm lên 267

VHO- Bộ Y tế cho biết, đến 6h ngày 15.4, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp mới mắc Covid - 19 tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội), tổng số bệnh nhân là 267.

Bệnh nhân thứ 267 (BN 267) là bệnh nhân nam, 46 tuổi, xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là bố của BN 257, chồng của BN 258, có tiếp xúc gần với BN 243 tại nhà ngày 20.3. 

Ngày 8.4 được cách ly tập trung tại Hà Nội. Ngày 13.4 bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm ngày 14.4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội. BN 267 là người thứ 3 trong gia đình mắc Covid-19.
Như vậy, đến nay, Việt Nam phát hiện 267 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 169 trường hợp đã khỏi bệnh, còn lại 98 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở. Tỉ lệ người lây nhiễm trong cộng đồng là 40,1% (107 người), từ nước ngoài là 59,9% (160 người)
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2 là13, số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.835, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 533; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.573; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 54.729.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc