Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Cải tạo, mở rộng Khu di tích quốc gia Nghĩa Trủng Hoà Vang

Thứ Hai 20/04/2020 | 20:24 GMT+7

VHO- UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn quyết định cải tạo, mở rộng Khu di tích quốc gia Nghĩa Trủng Hoà Vang. Mục đích tạo cảnh quan để người dân địa phương và du khách tới tham quan, tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh cứu nước.

Lễ tế nghĩa sĩ tại Khu di tích Nghĩa Trủng Hòa Vang

Sở VHTT Đà Nẵng cho biết, thực hiện công văn của thành phố, Sở sẽ giao UBND quận Cẩm Lệ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở triển khai các bước đầu tư xây dựng tiếp theo. Vị trí mở rộng từ Nghĩa Trủng Hòa Vang ra đến hết khu đất của Bệnh viện Y học dân tộc hiện nay, đồng thời triển khai đầu tư khu vực cảnh quan, công viên, tưởng niệm kết nối với nghĩa trủng. Sở VHTT Đà Nẵng là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, xây dựng phương án tổng thể, tạo sự tôn nghiêm, phù hợp, hài hòa tại khu vực.

Nghĩa Trủng Hòa Vang được hình thành vào năm 1866 tại làng Nghi An, thuộc tổng Phước Tường, huyện Hòa Vang. Đây là nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi, quy tập hài cốt, xây đắp mộ cho những chiến sĩ trận vong trong trận chiến liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công vào cửa biển Đà Nẵng. Bên cạnh nghĩa trủng với hơn một nghìn ngôi mộ là quần thể di tích văn hóa - lịch sử, gồm: Di tích Phế tích tháp Hóa Quê, ngôi miếu Bà, giếng cổ Chăm hình vuông được xây bằng đá sa thạch, phế tích tháp Chăm và Nhà thờ tiền hiền làng Hóa Quê. Nhà thờ tiền hiền của làng cùng với miếu Bà là những công trình lịch sử - văn hóa có giá trị tâm linh đặc biệt đối với người dân địa phương...

Để tưởng nhớ các bậc tiền hiền đã có công gây dựng làng và các nghĩa sĩ đã hy sinh trong những ngày đầu kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha, hằng năm vào tháng 3 âm lịch UBND phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ long trọng tổ chức Lễ tế nghĩa sĩ cùng với Hội làng Khuê Trung tại Khu di tích Nghĩa Trủng. Với những ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt, năm 1999 Khu di tích Nghĩa Trủng Hòa Vang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia.


N.HÀ

Print
Tags: Di sản
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top