Bắt nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại khách sạn trong thời gian cách ly Covid-19

VHO-Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết kiểm tra một phòng khách sạn đã bắt quả tang 7 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 3 nữ tiếp viên karaoke.

Các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau gồm: Nguyễn Xuân Th. (SN 1973, trú phường Cửa Nam, TP.Vinh); Trần Quốc Tr. (SN 1972, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương); Nguyễn Đình C. (SN 1978, trú phường Quán Bàu, TP.Vinh); Mai Văn C. (SN 1986, trú xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị H. (SN 1994, trú xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương); Vy Thị Th. (trú xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) và Nguyễn Thị Cẩm V. (SN 1982, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Trong đó, 3 đối tượng nữ là nhân viên của một số quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn TP.Vinh.

Bắt nhóm đối tượng sử dụng ma túy tại khách sạn trong thời gian cách ly Covid-19 - ảnh 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20.4, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Vinh bất ngờ kiểm tra căn phòng 409 một khách sạn tại phường Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An thì phát hiện 7 đối tượng (gồm 4 nam, 3 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ 0,3g hồng phiến và 0,1g ma túy đá. Tại cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng khai nhận thuê một phòng của khách sạn trên địa bàn TP.Vinh để dùng ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

                                                                                                              PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc