Romania đóng cửa toàn bộ trường học đến hết năm học

VHO- Hệ thống trường học từ mầm non đến đại học tại Romania sẽ tiếp tục đóng cửa và chỉ có thể mở cửa trở lại khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9 tới.

Đây là quyết định mới nhất của Tổng thống Romania - Klaus Iohannis sau cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ Y tế nước này vào hôm qua.

Với động thái mới nhất này, Romania là quốc gia đầu tiên tại châu Âu đóng cửa trường học đến hết năm học 2019-2020.

Romania đóng cửa toàn bộ trường học đến hết năm học - Anh 1

Ảnh minh họa/emerging-europe

Theo Tổng thống Klaus Iohannis, việc duy trì lệnh đóng cửa trường học là biện pháp cần thiết lúc này vì học sinh, sinh viên khi đi học có nguy cơ lây nhiễm virus rất cao. Như tại Pháp, sau một thời gian các trường học mở cửa trở lại, hàng trăm học sinh và giáo viên đã bị mắc Covid-19, trong đó có nhiều trường hợp phải được chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, đối với học sinh cuối cấp 2 và cấp 3, thì các em vẫn có thể đến trường từ ngày 2 - 12/6 để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Ngoài ra, việc học trực tuyến kể từ ngày 27.4 sẽ tiếp tục cho đến ngày 12.6.2020, tức thời điểm kết thúc năm học.

Liên quan đến các biện pháp kiểm dịch của chính phủ, nhà lãnh đạo Romania ngày 6.4 vừa qua đã gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đến ngày 15.5.2020. Tuy nhiên, các hạn chế đối với người cao tuổi sẽ được nới lỏng hơn so với trước đây, như cho phép những người trên 65 tuổi ra khỏi nhà từ 7 - 11h sáng và từ 19 - 22h tối; trong khi quy định trước đây, người già chỉ được phép ra khỏi nhà từ 11 - 13h chiều.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Romania 2 ngày qua chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng người nhiễm mới với trung bình gần 400 ca/ngày. Tính đến ngày 27.4, Romania đã ghi nhận 11.339 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 619 trường hợp tử vong./.

VOV.VN
 

Ý kiến bạn đọc