Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Thêm một ca mắc Covid-19, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ còn 3 bệnh nhân

Thứ Bảy 13/06/2020 | 18:23 GMT+7

VHO- Bộ Y tế cho biết, đến 18h ngày 13.6, Việt Nam ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc Covid-19 đã được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Bệnh nhân thứ 334 (BN334): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Ngày 14.1, bệnh nhân đi du lịch tới Trung Quốc, do dịch bệnh nên bị kẹt không về Việt Nam được.

Ngày 31.5, bệnh nhân từ Hồ Bắc, Trung Quốc đi máy bay đến TP Nam Ninh, Trung Quốc, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh. Ngay sau khi nhập cảnh (ngày 31.5), bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung ở Móng Cái. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 3.6 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau 12 ngày cách ly, xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân (ngày 11.6) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN 91 đã cầm được điện thoại, bút viết bảng để giao tiếp

Như vậy, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 3 trường hợp; 8 trường hợp khác đang được điều trị ở các cơ sở khác, trong đó 7/11 ca dương tính, 4/11 ca âm tính 1 lần trở lên với virus SAR-CoV-2. Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 13.6 là 58 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 6.475 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 136 trường hợp. 

Về BN 91 - phi công người Anh, sau 9 ngày cai ECMO, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện tốt lên từng ngày. Bệnh nhân được tập bỏ máy thở ngắt quãng và thời gian bỏ máy thở đang tăng dần, đến nay đã tự thở được trong vòng 24h; bệnh nhân không còn sốt, thở chậm hơn với lượng oxy cung cấp chỉ 3 lít/phút. Bệnh nhân hiện tại tỉnh táo hoàn toàn, vận động hai chi trên dần hồi phục về mức bình thường, có thể cầm bút viết lên bảng và sử dụng được điện thoại. Hằng ngày, bệnh nhân có thể ngồi được trên xe lăn với sự trợ giúp của nhân viên y tế để phơi nắng vào buổi sáng.

Các bác sĩ cho biết, kế hoạch điều trị cho bệnh nhân là ngưng kháng sinh khi đã đủ liều, tiếp tục tập bỏ máy thở, tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ, tập vận động phục hồi chức năng tích cực, phòng ngừa các nguy cơ nhiễm trùng mới và sau cùng là đánh giá việc rút cannule mở khí quản sau khi đã bỏ được máy thở để bệnh nhân có thể giao tiếp trở lại bằng lời nói. Với sự tiến bộ hiện tại của bệnh nhân, có thể rút ngắn thời gian để bỏ hoàn toàn được máy thở so với dự đoán trước đó.

QUỲNH HOA

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top