Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Dùng tên giả lừa đảo mua hạt điều, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Thứ Tư 24/06/2020 | 09:21 GMT+7

VHO- Đối tượng dùng thủ đoạn chỉ thanh toán 1 phần tiền, phần còn lại cộng vào chuyến hàng sau và ký xác nhận nợ vào phiếu cân điều của người bán hàng bằng tên giả.

Bị cáo Dân tại phiên tòa

Chiều 23.6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nhật Dân (52 tuổi, ngụ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Dân sinh sống như vợ chồng với Lê Thị Kê (43 tuổi, ngụ tại huyện Eakar, tỉnh Đăk Lắk).

Dân và Kê có mua bán hạt điều với nhiều người, trong đó có bà Trương Thị Thanh Lan (48 tuổi, ngụ tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Từ ngày 31.3.2017-15.4.2017, Dân sử dụng tên giả là Trần Định Dũng và 2 sim điện thoại không đăng ký chính chủ để giao dịch, mua bán 6 chuyến hạt điều với anh Vi Văn Phóng (44 tuổi, ngụ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) tại nhà kho của chị Lan, sau đó bán lại cho chị Lan.

Mỗi chuyến mua điều, Dân dùng thủ đoạn chỉ thanh toán 1 phần tiền, phần còn lại cộng vào chuyến hàng sau và ký xác nhận nợ vào phiếu cân điều của anh Phóng bằng tên giả.

Sau khi mua thành công 6 chuyến hạt điều của anh Phóng, ngày 15.4.2017, Dân vứt bỏ 2 sim điện thoại trên và bỏ trốn ra thành phố Hà Nội sinh sống sau khi chiếm đoạt số tiền hơn 1,98 tỷ đồng của anh Phóng.

Biết bị lừa, ngày 18.6.2017, anh Phóng gửi đơn tố cáo Trần Định Dũng và bà Trương Thị Thanh Lan chiếm đoạt tài sản đến Công an tỉnh Bình Phước.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng Dũng. Đến tháng 8.2017, anh Phóng vô tình đọc báo phát hiện người tên Trần Nhật Dân bị Công an thành phố Nam Định bắt về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chính là Dũng, là người anh Phóng đã tố cáo trước đây nên tiếp tục đến cơ quan Công an tỉnh Bình Phước trình báo.

Áp dụng Điểm a, Khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Nhật Dân mức án 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Dân bị buộc phải trả lại cho bị hại số tiền trên 1,8 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 20.12.2017, Trần Nhật Dân cũng đã bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TTXVN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top