Thanh Hóa: 171 công dân đang cách ly tại Sư đoàn 390 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 2

VHO- Sáng ngày 8.7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, 171 công dân đang cách ly tại Sư đoàn 390 Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 2; 30 quân nhân phục vụ tại khu cách ly của Sư đoàn 390 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thanh Hóa: 171 công dân đang cách ly tại Sư đoàn 390 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 2 - Anh 1

171 công dân đang cách ly tại Sư đoàn 390 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 2

Theo đó, liên quan đến 14 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngày 7.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 cho 171 công dân đang cách ly tại Sư đoàn 390 và 30 quân nhân phục vụ tại khu cách ly của Sư đoàn cũng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hiện tại 14 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Trước đó, vào chiều 3.7, Sư đoàn 390 Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tiếp nhận, cách ly tập trung 185 công dân Việt Nam là những du học sinh, người lao động, người đi du lịch và thăm thân trở về từ các nước: Bangladesh, Maldives, Butan, Sirlanka, Nepan.

Đến sáng 4.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 185 công dân nêu trên, kết quả xét nghiệm lần 1 có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; 14 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển về NIHE xác chẩn lần 2.

Đến trưa 6.7, các mẫu bệnh phẩm của 14 công dân cách ly tại Sư đoàn 390, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm tham chiếu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc