Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Xử lý ngay và nghiêm những đối tượng đưa người vượt biên trái phép

Thứ Tư 29/07/2020 | 11:06 GMT+7

VHO- Bên cạnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chúng ta cũng phát hiện một số trường hợp người Trung Quốc xâm nhập trái phép vào Việt Nam, đi sâu vào nội địa qua nhiều tỉnh thành, không được kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép

Việc kiểm soát tốt vùng biên và xử lý những đối tượng vi phạm đang là vấn đề được đặt ra một cách cấp bách và ráo riết.

Phải ngăn chặn bằng được tình trạng nhập cảnh trái phép

Việt Nam có trên 8.000km đường biên, trong đó gần 5.000km đường biên giới đất liền. Đặc điểm biên giới mở, đường biên giới dài, phức tạp là yếu tố thuận lợi cho hoạt động qua lại biên giới trái phép và xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó nhu cầu qua lại biên giới như làm ăn, thăm thân nhân, hợp tác, du lịch, đầu tư tăng cao là yếu tố khiến nguy cơ Covid-19 xâm nhập vào nước ta và lây lan ra cộng đồng rất lớn nếu không kiểm soát tốt.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ đội biên phòng, Bộ đội biên phòng đã triển khai trên 1.600 tổ chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 nơi biên giới. Từ ngày 1.6 đến nay, qua tuần tra bắt giữ 4.360 người xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài tăng cường các lực lượng trinh sát, lực lượng điều tra nắm tình hình, Bộ đội biên phòng phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới; Phát động các cấp, các ngành, địa phương cùng vào cuộc nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh ngoài vào cộng đồng. Tuy nhiên, do tuyến biên giới dài và phức tạp nên để ngăn chặn có hiệu quả, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã xác định và chỉ đạo toàn tuyến “Không để cho trường hợp nhập cảnh trái phép. Nếu nhập cảnh trái phép, coi như trường hợp nhiễm bệnh, phải đưa đi cách ly ngay, sau đó xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp pháp luật”, trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh Bộ đội biên phòng phát biểu tại cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 26.7.

Phải xử lý nghiêm khắc

Covid-19 là đại dịch toàn cầu, nhiều quốc gia đang phải gồng mình chống dịch và tổn thất về mọi mặt do đại dịch gây ra là rất nặng nề. Trước ca bệnh 416 tại Đà Nẵng, Việt Nam đã có gần 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đó là do toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã chung sức, đồng lòng “chống dịch như chống giặc”. Trong lúc nước ta đang bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch bệnh Covid-19, nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài là rất cao. Hành vi tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã và đang là mối nguy hại cho những nỗ lực phòng dịch mà cả nước đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Theo luật sư Phan Thị Tuyết (Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàn Kiếm) cần phải được ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh theo các quy định của pháp luật để răn đe các đối tượng vì lợi ích cá nhân đã thông đồng, cấu kết với nhau để tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tránh những hậu quả khôn lường khi làn sóng Covid-19 quay trở lại.

Trong trường hợp phát hiện người bao che, tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cũng cần phải xử lý nghiêm khắc. Theo đó, căn cứ theo Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng chống bạo lực gia đình thì hành vi bao che, tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị phạt hành chính từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Nếu là người nước ngoài thì tùy theo mức độ có thể sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Bên cạnh xử phạt hành chính, hành vi bao che, tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội Môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, mức phạt từ 1 năm đến 15 năm tù tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Mặc dù pháp luật đã có quy định, nhưng trên thực tế có những trường hợp vi phạm lần đầu về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định” chưa bị xử lý hình sự. Chính vì vậy, để răn đe cũng như ngăn chặn thực hiện hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép cần phải có biện pháp quyết liệt hơn, từ đó ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

 HOÀNG HƯƠNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top