Thừa Thiên Huế: Có 4.166 người trở về từ vùng dịch

VHO- Ngày 29.7, ông Nguyễn Đình Bách- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến hết ngày 28.7, có 4.166 người đi từ vùng dịch đến Huế. Trong đó, có 38 người thuộc nhóm 1- tức là những người đã tiếp xúc gần với các ca dương tính hoặc từng đi đến các địa điểm mà Bộ Y tế thông báo.

Hiện nay, toàn tỉnh đang có 1.660 người trong diện cách ly: cách ly tại Trung tâm Y tế, cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 103 trường hợp và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thừa Thiên Huế: Có 4.166 người trở về từ vùng dịch - Anh 1

Lực lượng công an hướng dẫn người dân vào khai báo y tế tại chốt kiếm soát số 5 của tỉnh Thừa Thiên Huế, đoạn giáp ranh với TP.Đà Nẵng

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế sáng ngày 29.7, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu: các trường hợp trở về từ vùng dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) kể từ ngày 10.7 đến nay phải được giám sát y tế chặt chẽ. Tất cả các địa phương phải tích cực truy vết, rà soát dịch tễ của những người từ vùng dịch trở về và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu có sơ xuất xảy ra.

Ông Phan Ngọc Thọ cũng kêu gọi người dân trở về từ vùng dịch chủ động liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của các trung tâm y tế cấp huyện để được hướng dẫn giám sát y tế, thời gian và địa điểm để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo tạm hoãn các sự kiện, hoạt động đông người dễ gây lây nhiễm, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết để tránh tập trung đông người. Áp dụng tăng dần việc giãn cách xã hội đối với một số hoạt động, lĩnh vực; và tăng thêm chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc