Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

3/4 ca mắc mới Covid-19 ở Quảng Nam cùng một gia đình tại khu vực đang phong tỏa

Thứ Bảy 15/08/2020 | 20:08 GMT+7

VHO- Trong số 4 ca mắc mới Covid-19 ở Quảng Nam vừa ghi nhận chiều ngày 15.8, có 3 ca đều trong một gia đình, được rà soát lấy mẫu xét nghiệm ngay tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao đang phong tỏa ở Hội An; ca còn lại cũng là người trong một gia đình đã có 2 bệnh nhân mắc Covid-19 trước đó. 

Chiều ngày 15.8, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo ghi nhận thêm 20 ca mắc Covid-19; trong đó có 4 ca đều có địa chỉ thường trú tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. 
Trong đó, các bệnh nhân 931, 932 và 933 là người trong một gia đình ở tại khối phố An Hội, phường Minh An, TP. Hội An- khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao đang khoang vùng, cách ly phong tỏa. 
Bệnh nhân 934 là người ở một gia đình trước đó đã có 2 người mắc Covid-19 là mẹ (BN774) và con trai (BN842). 
BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Quảng Nam thông tin về các ca bệnh mới như sau: 
Bệnh nhân 931 (BN931) : Nam, 66 tuổi, trú tại đường Ngô Quyền, phường Minh An, TP. Hội An. Bệnh nhân này đang sống tại khối phố An Hội,  khu vực đang tạm thời phong tỏa vì có 4 ca mắc Covid-19 trước đó. Trong gia đình còn có con trai, con dâu ( BN933) và cháu nội ( BN932). Trong khoảng thời gian từ ngày 23.4 đến ngày 13.5, BN điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đà Nẵng. Ngày 29.5, BN có đến khám tại BV Ung bước Đà Nẵng. 
Từ đầu tháng 7 đến nay, BN có đạp xe tập thể dục buổi sáng, ở nhà giữ cháu ngoại, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và một số người đến thăm. Từ ngày 31.7, BN được cách ly trong khu vực phong tỏa khối phố An Hội-phường Minh An. Hiện đã được chuyển điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam, tình trạng hiện tại không sốt, ho nhẹ, tỉnh táo. BN có tiền sử mổ tim, ung thư đại tràng di căn phổi. 
BN932 : Nam, 14 tuổi, là cháu nội và ở cùng nhà với BN931. 
Từ ngày 15-25.7, BN có chơi bóng đá một buổi tối với nhóm bạn khoảng 12-13 người tại sân bóng đá Thủy lợi (Hội An). Từ ngày 31.7-13.8, được cách ly tại khu phong tỏa An Hội. Trong khoảng thời gian đó có gặp bạn bè vào buổi chiều, đi bộ tập thể dục buổi sáng với bố, buổi chiều với bạn bè. Hiện được chuyển điều trị tại Khu điều trị Điện Nam-Điện Ngọc, BVĐK Khu vực Quảng Nam. 
BN933: Nữ, 35 tuổi, là con dâu của BN931 và là mẹ của BN932. Vào cuối tháng 6, BN có đi chăm người thân tại Khoa Ngoại- Thần Kinh, BNĐK Đà Nẵng 2 lần. Ngày 24.7, BN cùng chồng đi thăm bệnh tại BVĐK Đà Nẵng nhưng sau đó không vào được nên chỉ đứng ở cổng. Buổi tối BN có bán hàng tại khu chợ đêm Nguyễn Hoàng. 
Từ ngày 25-31.7, có đi chợ Cẩm Phô 2-3 ngày/lần. Từ ngày 31.7, được cách ly tại phong tỏa An Hội. Từ đó cho đến nay chỉ tiếp xúc với người trong nhà, buổi tối thỉnh thoảng có đạp xe đạp tập thể dục (có đeo khẩu trang), có đến nhà và nói chuyện cùng vài người bạn cũng trong khu vực phong tỏa. Hiện được chuyển điều trị tại Khu điều trị Điện Nam-Điện Ngọc, BVĐK Khu vực Quảng Nam, không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Khu vực đang phong tỏa An Hội-nơi vừa có  thêm 3 bệnh nhân Covid-19

BN934 : Nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại đường Phan Đăng Lưu, khối Tân Lập, phường Tân An, TP. Hội An. Bệnh nhân là con gái của BN774 ( Nữ, 63 tuổi, công bố mắc Covid-19 vào ngày 7.8); là mẹ của BN842 ( nam, 8 tuổi, công bố ngày 10.8). 
Từ ngày 17-21.7, bệnh nhân chủ yếu chỉ di chuyển từ nhà đến nơi làm việc là Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (Hội An) và đi chăm sóc mẹ ( BN774) tại phòng 718, Khoa Nội Thần Kinh – Huyết  học, BVĐK Đà Nẵng. 
Ngày 24.7, BN có đến nhà mẹ, sau đó đưa con trai (BN842) đi học bóng rổ. Ngày 25.7, đi cùng nhóm 3 gia đình bạn lưu trú tại một khách sạn ở đường Thoại Ngọc Hầu (Hội An).  
Từ ngày 1-6.8, tự cách ly tại nhà. Ngày 7-9.8, cách ly tại Khu cách ly tập trung trường Trường CĐ Điện lực miền Trung, lấy mẫu xét nghiệm lần 1, có kết quả âm tính. Ngày 12-14.8, được lấy mẫu lần 2 và có kết quả dương tính. Hiện được chuyển điều trị tại khu điều trị Điện Nam-Điện Ngọc, BVĐK Khu vực Quảng Nam, sức khỏe bình thường, ho nhẹ, không sốt.
Liên quan đến 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới công bố ngày 15.8, ngành chức năng đã xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định. Qua đó đã xác định được các trường hợp F1, F2 liên quan như sau: BN931 (9 trường hợp F1; 21 trường hợp F2); BN932 (15 F1 và 35 F2); BN933 (6 F1 và 19 F2); BN934 (14 F1 và 39 F2). Hiện ngành y tế cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2. 
Được biết, tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại thành phố Hội An từ 0 giờ ngày 14.8 đến khi có thông báo mới. Đồng thời cũng quyết định tiếp tục khoang vùng, phong tỏa cách ly tạm thời thêm 7 ngày tại khối phố An Hội, phường Minh An, TP.Hội An- khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao Covid-19, khoảng 459 hộ, 2.000 nhân khẩu. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 14.8. Trước đó, từ ngày 29.7, khu vực này cũng đã thực hiện khoang vùng, phong tỏa cách ly
Tại khu vực này đang có khoảng 450 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu sinh sống, hiện đã có 4 ca nhiễm Covid-19, đến nay ngành y tế vẫn chưa có kết quả xét nghiệm đầy đủ của tất cả người dân nên chưa có cơ sở để xem xét việc kết thúc hay kéo dài thời gian phong tỏa. Cụ thể, tất cả 538 mẫu xét nghiệm đợt 1 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; trong đợt 2 đã lấy 1.050 mẫu xét nghiệm và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam.

Như vậy, từ ngày 25.7 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện 55.144 mẫu xét nghiệm, trong đó có 90 mẫu dương tính với SARS-CoV-2; 46.126 mẫu âm tính và 8.928 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 8.489 mẫu xét nghiệm). 
Số bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị là 91 người,  trong đó có 5 ca điều trị tại BV Trung ương Huế; BVĐK Trung ương Quảng Nam 60 ca; BVĐK Khu vực Quảng Nam 26 ca; có 2 trường hợp được điều trị tại BVĐK Trung ương Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương.

KHÁNH CHI

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top