Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải chặt chẽ, mang tính khả thi cao

VHO- Chiều 18.8, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có cuộc làm việc với Ban soạn thảo Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Quang Vinh cho biết, Ban soạn thảo đã nhiều lần tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ban ngành...

Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải chặt chẽ, mang tính khả thi cao - Anh 1

Dự thảo đã gần như hoàn chỉnh với nhiều quy định mới như cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, phân cấp một cách hợp lý về quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương, quy định trách nhiệm cho từng cấp có thẩm quyền để xử lý vi phạm cụ thể với những cuộc thi, liên hoan về nghệ thuật biểu diễn, các cuộc thi người đẹp, người mẫu...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Ban soạn thảo cần phải nghiên cứu kỹ hơn để xây dựng chặt chẽ về bố cục cũng như các chương, điều của dự thảo Nghị định để làm sao khi trình Chính phủ xem xét, ban hành phải có tính khả thi, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện. Cân nhắc từng câu chữ tránh trường hợp một quy định có nhiều cách hiểu khác nhau. “Sự thận trọng trong công tác soạn thảo văn bản cũng như tiếp nhận những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn là điều cần thiết khi tiến hành điều chỉnh Nghị định lần này. Chúng ta không thể chỉ dùng ý chí chủ quan của cơ quan quản lý để đưa vào Nghị định”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Dự kiến, Dự thảo sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm nay.

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc