Quyết tâm xây dựng huyện Quảng Trạch phát triển nhanh, bền vững

VHO - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) tiếp tục “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng huyện Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững”.

Quyết tâm xây dựng huyện Quảng Trạch phát triển nhanh, bền vững - ảnh 1

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 2 ngày 19 và 20.8, Đảng bộ huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân huyện Quảng Trạch đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất gấp 1,7 lần so với năm 2015, bình quân tăng 11,52%/năm. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển, các công trình cấp thiết tại trung tâm huyện lỵ được đầu tư và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Hơn 100 công trình giao thông được xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng gắn với quy hoạch nông thôn mới…

Trong chương trình đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào các dự thảo: Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết đại hội và dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết tâm xây dựng huyện Quảng Trạch phát triển nhanh, bền vững - ảnh 2

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã xác định các nhiệm vụ và 4 chương trình hành động trọng tâm giai đoạn 2020-2025, đó là: Xây dựng trung tâm huyện lỵ Quảng Trạch đạt các tiêu chí đô thị loại V; phát triển nông nghiệp theo ứng dụng công nghệ cao; phát triển kinh tế dịch vụ và du lịch; đổi mới toàn diện, đồng bộ về công tác cán bộ.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; các đồng chí: Phan Văn Thanh và Vũ Thị Mai được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc