Trao Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập Bác

VHO - Ngày 28.8, tại Nhà hát đài Truyền hình TP.HCM đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn TP.

Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, tác phẩm và các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp tổ chức. 
Trong đợt này, có 97 tác phẩm trong tổng số 163 tác phẩm tham gia dự thi được trao giải, chia thành 2 khối chuyên nghiệp và phong trào. Trong đó, Khối chuyên nghiệp dành cho tác phẩm của các hội viên văn học nghệ thuật, phóng viên các cơ quan báo chí TP – trao 59 giải thưởng. Gồm có: 6 giải A cho vở cải lương Thành phố buổi bình minh (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), tượng gỗ Vụ mùa (họa sĩ Nguyễn Điển Thảo), bộ ảnh Lực lượng gìn giữ hòa bình làm theo lời Bác (nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trung Trực), ca khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời (nhạc sĩ Bảo Huy), phim tài liệu Còn in bóng Bác (Đài Truyền hình TP.HCM), tác phẩm báo chí Di chúc Bác sáng lòng ta (báo Người Lao động); và 25 giải B, 15 giải C, 13 giải Khuyến khích. Giải quảng bá được trao cho 15 tập thể và 11 cá nhân. 

Trao Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập Bác - ảnh 1

Trao giải cho các cá nhân, đơn vị đạt giải

Khối phong trào gồm các tác phẩm dự thi từ các quận huyện, Đảng ủy cấp trên cơ sở của TP, với 38 tác phẩm đạt giải, gồm: 4 giải A cho tập thơ Học tập và làm theo Bác (Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Nhà Bè), truyện ngắn Độc ẩm (tác giả Đông Hà, Quận 6), tiểu phẩm kịch Niềm tin (Đảng bộ Công an Quận 1), chặp cải lương Bác ơi (tác giả Nguyễn Thị Phương Linh, huyện Bình Chánh). Ngoài ra, có 8 giải B, 13 giải C, 13 giải Khuyến khích; và 5 tập thể đạt giải quảng bá.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê nhận định, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đã lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ văn nghệ sĩ, các hội viên hội văn học, nghệ thuật TP; nhiều tác phẩm có tính tư tưởng, nghệ thuật cao, được thể hiện dung dị, gần gũi với đời sống xã hội, dễ đi vào lòng người. Đặc biệt Giải thưởng lần này đã có nhiều văn nghệ sĩ trẻ được vinh danh với các tác phẩm dự thi giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm giới thiệu các điển hình học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân TP cũng được thể hiện phong phú và đa dạng dưới các loại hình nghệ thuật.
Dịp này, TP.HCM cũng tôn vinh 30 tập thể và cá nhân văn nghệ sĩ, nhà báo đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: 4 giải A, 9 giải B, 11 giải C, 6 giải Khuyến khích và 5 giải quảng bá. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tiếp tục phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020-2025.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc