TT-HUẾ: Tiếp nhận người đến từ Đà Nẵng nhưng phải đảm bảo chặt chẽ các biện pháp phòng dịch

VHO- Ngày 15.9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản số 176/TB-BCĐ về các biện pháp kiểm soát công dân đến từ vùng có dịch. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép tiếp nhận người và phương tiện từ Đà Nẵng về Huế kể từ ngày 16.9, nhưng phải kèm theo các yêu cầu chặt chẽ về phòng chống dịch hiện nay.

Cụ thể, công dân đến từ Đà Nẵng phải đăng ký trước qua địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao để được phê duyệt cho phép và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký. Khi đến các chốt kiểm tra liên ngành để vào tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân cần xuất trình kết quả phê duyệt nói trên; nếu chưa đăng ký khai báo qua mạng, thì sẽ khai báo trực tiếp tại các chốt kiểm tra.

Người đến từ Đà Nẵng cần thực hiện nghiêm túc “5K”, gồm: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế tại nơi lưu trú. Đặc biệt, hạn chế tiếp xúc tối đa với người tại địa phương; nghiêm cấm việc tham gia các sự kiện tụ tập đông người; không đến các tụ điểm đông người như khu vui chơi giải trí, quán bar, vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim, quán game-online… Nếu những người này phát hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, đau họng…cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn.

TT-HUẾ: Tiếp nhận người đến từ Đà Nẵng nhưng phải đảm bảo chặt chẽ các biện pháp phòng dịch - Anh 1

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra các chốt kiểm soát liên ngành ở khu vực giáp ranh với Đà Nẵng

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú chỉ tiếp nhận khách từ vùng có dịch khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của du khách, kịp thời báo cáo đến cơ sở y tế gần nhất nếu có du khách xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau họng…

Với những người dân Thừa Thiên Huế vào TP Đà Nẵng để thăm thân, công tác, học tập… khi trở về cũng buộc phải đăng ký khai báo qua mạng để được phê duyệt; đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh sau khi về địa phương.

Nhiều ngày qua, dư luận cho rằng tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện quá “khắt khe” trong việc đi lại, tiếp nhận người và phương tiện đến từ các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam… Tuy nhiên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, việc hạn chế người từ Đà Nẵng đến địa phương này là do phía TP.Đã Nẵng vẫn chưa được công bố hết dịch. Theo quyết định 07/2020/QĐ-TTg thì căn cứ để công bố hết dịch là phải sau 28 ngày không có ca mắc mới. Cũng theo quyết định này, từ ngày hôm nay 15.9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã dỡ bỏ giãn cách đối với người và phương tiện đến từ tỉnh Quảng Nam.

TT-HUẾ: Tiếp nhận người đến từ Đà Nẵng nhưng phải đảm bảo chặt chẽ các biện pháp phòng dịch - Anh 2

Trung bình mỗi ngày có 150-200 người từ Đà Nẵng trở về Huế và được kiểm tra y tế, thực hiện cách ly phòng chống dịch

UBND Thừa Thiên Huế không thực hiện “ngăn sông cấm chợ” như một số ý kiến trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 mà tỉnh thực hiện thời gian qua không trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Bách cũng thông tin: thời gian qua, vẫn có nhiều người từ Đà Nẵng vẫn đến Huế, thông qua 3 hình thức: công vụ (theo HD163); cá nhân (theo HD172); và về cách ly 14 ngày. Và việc thực hiện cách ly 14 ngày đối với người về từ Đà Nẵng vẫn được nhiều địa phương khác áp dụng, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 150-200 người từ Đà Nẵng đến Huế.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Bách, với việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát công dân theo thông báo 176/TB-BCĐ nói trên, những người từ Đà Nẵng khi đến Huế sẽ không cần phải xét nghiệm PCR và không bắt buộc cách ly y tế tập trung như quy định trước đó.

THÙY AN

 

Ý kiến bạn đọc