Kết thúc Giải vô địch đua vỏ composite quốc gia lần thứ I

VHO- Giải vô địch đua vỏ composite quốc gia lần thứ I năm 2020, tổ chức tại Cần Thơ, với sự góp mặt của 137 vận động viên (VĐV) đến từ 14 tỉnh, thành trong nước, đã khép lại vào chiều 14.11.

Kết thúc Giải vô địch đua vỏ composite quốc gia lần thứ I - Anh 1

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tài công chiến thắng ở nội dung 7HP

Cuộc đua năm nay diễn ra tại Bến Ninh Kiều, đoạn sông từ Cồn Ấu đến Bến tàu khách Cần Thơ. Sau khi nâng tầm thành Giải quốc gia, Giải có thêm sự góp mặt của các tỉnh, thành: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tổng cơ cấu giải thưởng là 130 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật là các động cơ, thiết bị máy.

Theo Ban tổ chức, đây lần đầu tiên cuộc thi đua vỏ composite mở rộng phạm vi toàn quốc, sau 5 lần tổ chức ở khu vực ĐBSCL. Cuộc thi thu hút được sự quan tâm của các địa phương, với số lượng VĐV tham dự vượt ngoài dự kiến. Các trận tranh tài diễn ra quyết liệt, mang đến sự thích thú cho người xem.

Kết quả, nội dung 15HP, VĐV Nguyễn Văn Phước của Vĩnh Long đã về đích đầu tiên. Về Nhì và Ba là VĐV Lê Văn Hậu và VĐV Lâm Hoàng Phúc của đơn vị Cà Mau, xếp thứ Tư VĐV Trần Bảo Quốc của Cần Thơ. Ở nội dung 7HP, VĐV Phạm Văn Giang đến từ TP Hồ Chí Minh lên ngôi vô địch, xếp sau lần lượt là VĐV Nguyễn Văn Năng của Kiên Giang, VĐV Trần Bảo Hiếu của Cần Thơ và VĐV Nguyễn Văn Sử của Kiên Giang. 

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc