Bình Định nhất toàn đoàn Giải vô địch Võ Cổ truyền toàn quốc 2020

VHO- Sau nhiều ngày tranh tài sôi động tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Định, Giải vô địch Võ Cổ truyền toàn quốc 2020 vừa kết thúc với chiến thắng thuộc về đoàn VĐV chủ nhà.

Ở giải này, đoàn chủ nhà Bình Định tham dự với 32 HLV, VĐV thi đấu ở 18 nội dung hội thi và 9 hạng cân đối kháng. Với lực lượng đông, đồng đều cùng lợi thế sân nhà, các VĐV đất Võ đã thi đấu ấn tượng và thể hiện sự vượt trội ở các nội dung tham dự.

Bình Định nhất toàn đoàn Giải vô địch Võ Cổ truyền toàn quốc 2020 - ảnh 1

Ban tổ chức trao cờ thi đua cho 3 đoàn có thành tích tốt nhất

Cụ thể ở nội dung hội thi, các VĐV của chủ nhà giành được 10 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ, qua đó vượt qua đoàn TP.HCM (8 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ) để xếp hạng nhất. Đến nội dung đối kháng, đoàn Bình Định có 7 VĐV giành quyền vào chung kết, trong đó giành 4 chiến thắng để có thêm 4 HCV. Kết thúc 2 nội dung thi đấu chính thức của giải, đoàn VĐV Bình Định giành được tổng cộng 14 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ, xếp hạng nhất toàn đoàn; đứng thứ nhì là đoàn TP.HCM với 9 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ; đoàn Quân đội xếp ba với 4 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ.

Giải vô địch Võ Cổ truyền toàn quốc 2020 diễn ra từ ngày 13 đến 17.11, có sự tham gia của 364 trưởng đoàn, HLV, VĐV đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng (10 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ) và hội thi (quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện).

P.V

Ý kiến bạn đọc