Thái Sơn Nam giành chức vô địch Giải futsal Cúp Quốc gia 2020

VHO- Đánh bại đối thủ Savinest Sanatech Khánh Hòa trong trận chung kết nghẹt thở diễn ra vào tối 26.11 tại NTĐ tỉnh Đắk Lắk, CLB Thái Sơn Nam đã giành chức vô địch Giải futsal HDBank Cúp Quốc gia 2020, qua đó hoàn tất cú đúp danh hiệu ở giải năm nay.

Cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam - nhà ĐKVĐ quốc gia và Savinest Sanatech Khánh Hòa - ĐKVĐ Cúp Quốc gia xứng đáng là trận “chung kết trong mơ” với những diễn biến gây cấn và kịch tính đến phút cuối.

Thái Sơn Nam giành chức vô địch Giải futsal Cúp Quốc gia 2020 - ảnh 1

Thái Sơn Nam giành chức VĐQG và Cúp Quốc gia trong năm 2020. Ảnh: BTC

Savinest Sanatech Khánh Hòa là đội có khởi đầu tốt hơn khi Khổng Đình Hùng và Phan Khắc Chí ghi liền 2 bàn giúp đại diện phố Biển vượt lên dẫn 2-0. Nhưng sau đó, Lý Đăng Hưng, Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Thịnh Phát ghi liền 3 bàn để giúp Thái Sơn Nam dẫn lại 3-2. Dù vậy, khi hiệp 1 chỉ còn 10 giây, Phùng Trọng Luân thực hiện quả phạt penalty 6m thành công, gỡ hòa 3-3 cho Sanvinest Sanatech Khánh Hòa.

Hiệp 2 không có thêm bàn thắng, 2 đội phải phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu 6m. Ở loạt đấu này, cả 5 cầu thủ của Thái Sơn Nam đều thực hiện thành công, trong khi Phùng Trọng Luân của Sanvinest Sanatech Khánh Hòa lại đá hỏng. Chung cuộc, Thái Sơn Nam giành chiến thắng 5-4 để giành chức vô địch và nhận 200 triệu đồng tiền thưởng. Trong khi Sanvinest Sanatech Khánh Hòa giành ngôi á quân và 100 triệu đồng, hạng Ba là Sahako và phần thưởng 50 triệu đồng.

Bên cạnh các giải thưởng tập thể, BTC còn trao các giải cá nhân. Khổng Đình Hùng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, đồng giải “Vua phá lưới” được trao cho 4 cầu thủ: Phùng Trọng Luân, Nguyễn Thịnh Phát, Lưu Đông Dương (Cao Bằng) và Từ Minh Quang (Thái Sơn Bắc), trong khi giải Thủ môn xuất sắc nhất nhất được trao cho Hồ Văn Ý của Thái Sơn Nam.

V.HẢI

Ý kiến bạn đọc