Ronaldo, Messi lọt vào tốp 3 giải thưởng The Best 2020

VHO- Dù đã có mùa giải 2019/2020 không thành công về các danh hiệu tập thể tại CLB nhưng hai “siêu sao” hàng đầu của bóng đá thế giới đương đại là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn lọt vào tốp 3 rút gọn FIFA The Best 2020 cho giải thưởng “Nam cầu thủ xuất sắc nhất”.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách rút gọn các đề cử danh hiệu FIFA The Best 2020, theo đó Cristiano Ronaldo (Juventus, Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Barcelona, Argentina) và Robert Lewandowski (Bayern Munich, Ba Lan) là 3 cái tên cuối cùng sẽ cạnh tranh giải thưởng “Nam cầu thủ xuất sắc nhất”.

Ronaldo, Messi lọt vào tốp 3 giải thưởng The Best 2020 - ảnh 1

Tốp 3 FIFA The Best 2020 là Ronaldo, Messi và Lewandowski (từ phải sang)

Ở mùa giải 2019/2020, Ronaldo đã ghi 31 bàn và cùng Juventus vô địch Serie A, CR7 cũng vừa trở thành cầu thủ thứ hai trên thế giới cán mốc 100 bàn cho ĐTQG. Kể từ đầu năm 2020, Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở năm giải hàng đầu châu Âu với 29 bàn. Với việc lọt tốp 3 đề cử, chân sút 35 tuổi tiếp tục trở thành cầu thủ duy nhất làm được điều này kể từ khi The Best ra đời năm 2016. Ronaldo là người thắng giải The Best nhiều nhất với 2 lần vinh danh vào năm 2016 và 2017, anh về nhì năm 2018 và về ba năm 2019. Trong khi đó, dù Barcelona không đoạt được danh hiệu nào nhưng cá nhân Messi đã giành giải “Vua phá lưới” La Liga. Messi từng 1 lần giành giải thưởng The Best vào năm 2019. 

Thế nhưng việc Ronaldo và Messi lọt vào tốp 3 cũng gây ít nhiều tranh cãi vì cũng có một số cầu thủ được xem là xứng đáng hơn bộ đôi này. Điển hình như Kevin de Bruyne, người cùng Man City vô địch Ngoại hạng Anh, bản thân anh này được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa, hay Neymar, người đã cùng PSG vào đến trận chung kết Champions League và giành nhiều danh hiệu tại giải quốc nội Pháp.

Dù vậy, Lewandowski mới là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu FIFA The Best 2020 khi tiền đạo này cùng với Bayern Munich giành 5 danh hiệu ở mùa 2019/2020, gồm chức vô địch Champions League, Bundesliga và cúp Quốc gia, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp quốc gia. Bản thân chân sút Ba Lan cũng ghi tới 55 bàn, 10 pha kiến tạo sau 47 trận trên mọi đấu trường. Lewandowski cũng là người giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA” 2020.

Ở hạng mục HLV xuất sắc nhất, 3 cái tên cuối cùng sẽ là Jurgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern Munich) và Marcelo Bielsa - nhà cầm quân người Argentina dẫn dắt Leeds United lên chơi Ngoại hạng Anh mùa này.

Gala trao giải FIFA The Best 2020 sẽ được diễn ra vào ngày 17.12 tới.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc