Ra mắt sách Nhật ký phi công tiêm kích của Trung tướng Nguyễn Đức Soát

VHO- Mới đây, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và NXB Trẻ đã tổ chức lễ ra mắt sách Nhật ký phi công tiêm kích và giao lưu với tác giả, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát. Bắt đầu viết nhật ký vào ngày 20.3.1966, Nguyễn Đức Soát sau khi sang Liên Xô được 8 tháng và viết đều từ khi học bay đến khi về nước tham gia chiến đấu và ngừng lại ở ngày 31.12.1972, một ngày sau khi Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc.

Ra mắt sách Nhật ký phi công tiêm kích của Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh 1

Những trang nhật ký trải dài suốt 7 năm tuổi trẻ, cuốn Nhật ký phi công tiêm kích đã ghi lại những suy nghĩ riêng tư, sự trải lòng trước diễn biến của thời cuộc của cậu học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông, của một học viên chập chững bay trên không trung, của một phi công mới được đi canh trời còn đầy bỡ ngỡ.

Theo Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, cuốn sách sẽ làm cơ sở giáo dục lịch sử truyền thống thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Đây là việc làm hết sức cần thiết và đáng trân trọng.

HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc