Messi, Ronaldo lại được vinh danh

VHO- Sau khi thất bại trong cuộc cạnh tranh Quả bóng vàng 2020, hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã được an ủi phần nào khi cùng lúc được vinh danh các giải thưởng cá nhân cao quý.

Rạng sáng 22.12 (giờ Việt Nam), tiền đạo Lionel Messi đã được tờ Marca của Tây Ban Nha trao danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) mùa giải 2019/2020.

Messi, Ronaldo lại được vinh danh - ảnh 1

Messi giành Pichichi lần thứ 7

Ở mùa vừa rồi, Messi ghi 25 bàn tại La Liga, hơn 4 so với người về nhì là Karim Benzema. Đây là danh hiệu Pichichi lần thứ 4 liên tiếp và là thứ 7 trong sự nghiệp của ngôi sao người Argentina, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử sân chơi cao nhất “xứ đấu bò”.

"Thật vinh dự khi giành được 7 Pichichi và vượt qua con số của Zarra. Cảm ơn vì sự công nhận, Mọi nười hỏi tôi về Pichichi thứ 8 à? Tôi không biết, cũng không nghĩ về nó, đó không phải là điều tôi lo lắng hay ám ảnh. Tôi muốn vô địch La Liga trước khi giành Pichichi, chúng tôi đang chiến đấu để hướng tới điều đó”, Messi chia sẻ về vinh dự này. Trước đó không lâu tại vòng 14 La Liga, Messi đã cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho một CLB của “Vua bóng đá” Pele với 643 bàn. Mùa này, chân sút sinh năm 1987 ghi 6 bàn sau 13 lần ra sân tại La Liga và 3 bàn sau 4 trận tại Champions League.

Messi, Ronaldo lại được vinh danh - ảnh 2

Ronaldo lần đầu nhận giài thưởng “Bàn chân Vàng”

Trước khi Messi giành danh hiệu Pichichi lần thứ 7 ở Tây Ban Nha thì tại Italia, Cristiano Ronaldo đã vinh dự nhận giải thưởng “Bàn chân Vàng” 2020. Giải thưởng này ra đời từ năm 2003, được trao cho những cầu thủ từ 28 tuổi trở lên thi đấu nổi bật về thành tích thể thao (cá nhân lẫn tập thể) cũng như nhân cách và chỉ có thể giành được 1 lần trong sự nghiệp. Người chiến thắng giải thưởng để lại dấu chân vĩnh viễn trên “The Champions Promenade”, bên bờ biển của Công quốc Monaco. 

“Tôi rất vinh dự khi giành được giải thưởng “Bàn chân Vàng” và trở thành bất tử trên Champion Promenade ở Monaco cùng với một vài huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời khác. Tôi thực sự khiêm tốn và muốn cảm ơn người hâm mộ trên toàn thế giới đã bình chọn cho tôi”, Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân sau khi nhận giải thưởng “Bàn chân Vàng”. Mùa vừa rồi, Ronaldo đã ghi 31 bàn và cùng Juventus vô địch Serie A, CR7 cũng vừa trở thành cầu thủ thứ hai trên thế giới cán mốc 100 bàn cho ĐTQG. Mùa này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang dẫn đầu giải “Vua phá lưới” Serie A với 12 bàn.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc