Việt Nam thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 là sự kiện nổi bật nhất của ngành Y tế

VHO- Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch Việt Nam năm 2020, trong đó nổi bật nhất là Việt Nam thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 được thế giới công nhận.

Việt Nam thành công trong phòng, chống dịch Covid-19 là sự kiện nổi bật nhất của ngành Y tế - Anh 1

 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn động viên cán bộ y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại khu điều trị cách ly TTYT Bình Sơn cơ sở 2, tỉnh Quảng Ngãi Ảnh: TUẤN DŨNG

Theo đó, đất nước được cộng đồng quốc tếđánh giálàc gia thành công nhất trong phòng, chống dịch Covid-19, huy động được toàn bộhệthống chính trị, n Đảng, n dân, n quân tham gia với chi phíthấp t. Với chiến lược “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập ch vàđiều ”, Việt Nam đãthực n được ch ly cho hơn 730.000 người; c n xét nghiệm cho 1,7 triệu người; triển khai 1.608 điểm t biên giới i gần 10.000 người bám n từTết Canh Týđến nay.

BộY tếlần đầu tiên huy động lực lượng cán bộy gần 300 người vào “mặt trận” ĐàNẵng kiểm soát dịch trong 1 tháng. Công tác truyền thông được đổi mới, đảm bảo mọi người dân đều được n ng phòng, chống ch. Việt Nam làmột trong bốn quốc gia đầu tiên phân lập được virus corona chủng i. Chỉtrong t thời gian ngắn, t Nam đãđộng sản xuất được máy thở, sinh phẩm chẩn đoán vàbắt u thửnghiệm vaccine ngừa Covid-19. Ngoài Covid-19, các dịch bệnh khác xảy ra tại Việt Nam trong năm 2020 được kiểm soát hiệu quả.

Một sự kiện khác là, “Nhiều thông tin, hình ảnh đẹp được quan tâm, chia sẻ trong dịch bệnh”: Trong cộng đồng lần đầu tiên xuất hiện những hình thức sẻchia u quảnhưtinh thần làm việc của các chiến sĩ áo trắng, không quản ngại đói, rét, kiệt sức hay những ATM gạo, ATM khẩu trang... Tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái đã lay động cộng đồng trong nước cũng như thế giới. Tính đến cuối tháng 8.2020, hơn 2.200 tỉ đồng đãđược người dân vàcác doanh nghiệp ủng hộthông qua Mặt trận Tổquốc Việt Nam đểgiúp đỡ c lực lượng chống dịch.

Ngoài ra, 20 tỉ tin nhắn (SMS) với những khuyến cáo phòng, chống dịch, kêu gọi sẻchia đãđược BộY tế, TT-TT vàc doanh nghiệp viễn thông gửi tới người dân trong thời gian phòng, chống Covid-19.

THẢO LAM

Ý kiến bạn đọc