Ứng dụng truyền thông đa phương tiện vào công tác tuyên truyền cổ động

VHO - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức khóa học “Ứng dụng truyền thông đa phương tiện vào công tác tuyên truyền cổ động” với sự tham gia của các học viên đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, xã, phường trên địa bàn TP.

Ứng dụng truyền thông đa phương tiện vào công tác tuyên truyền cổ động - ảnh 1

Khóa học “Ứng dụng truyền thông đa phương tiện vào công tác tuyên truyền cổ động” tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP.Hà Tiên

Khóa học nhằm giúp học viên có những kiến thức cơ bản về truyền thông đa phương tiện và một số kỹ năng về ứng dụng truyền thông đa phương tiện vào thực tế công tác, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc từng cá nhân trong hoạt động của đơn vị mình. 

Ứng dụng truyền thông đa phương tiện vào công tác tuyên truyền cổ động - ảnh 2

Các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện

Tham gia khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngành phát triển và ứng dụng truyền thông đa phương tiện; lý luận và thực tiễn truyền thông đa phương tiện của Việt Nam và thế giới; quy trình và phương pháp sáng tạo, tổ chức sản xuất các sản phẩm,... Đồng thời, mỗi học viên sẽ hình thành cho mình những kỹ năng thực hành, sáng tạo nội dung sản phẩm truyền thông đa phương tiện như: Xây dựng, phát triển ý tưởng, viết kịch bản truyền thông, thiết kế thông điệp và hình ảnh, thiết kế ứng dụng, chụp ảnh, quay phim, dựng phim, biên tập tác phẩm và sản phẩm truyền thông đa phương tiện;  kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng tin học trong công việc chuyên môn,...

Ứng dụng truyền thông đa phương tiện vào công tác tuyên truyền cổ động - ảnh 3

Trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học

Truyền thông đa phương tiện là ngành ứng dụng công nghệ thông tin vào sáng tạo, thiết kế, phát triển các ứng dụng đa phương tiện trong các lĩnh vực truyền thông, giải trí, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Thông qua các công cụ để viết thành kịch bản phim, thiết kế đồ họa, biên tập âm thanh, xử lý hình ảnh, sử dụng các kỹ thuật thiết kế và lập trình đồ họa 2D, 3D trên máy tính.

AN NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc