Chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước đại dịch Covid-19

VHO- Hiện nay, ở Hải Dương có 11 trẻ là bệnh nhân Covid-19, ngoài ra, còn có hàng trăm trẻ đang bị cách ly tập trung hoặc phải theo dõi sức khỏe tại giai đình. Bộ LĐ,TB&XH đã có công văn đề nghị các địa phương phải đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước đại dịch.

Với 11 bệnh nhi Covid-19, chiều 5.2, Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường 2 cán bộ y tế thuộc Khoa Nhi xuống hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến 2 Hải Dương. Trong đó, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất là bé gái mới 27 ngày tuổi. Ê kíp y bác sĩ được tăng cường đã nhanh chóng vào thăm khám cho các bệnh nhi, trước tiên là trường hợp bé gái 27 ngày tuổi nhiễm Covid-19, mẹ bé gái là F1 hiện đang vào cách ly cùng con gái.

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước đại dịch Covid-19 - Anh 1

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bé 27 ngày tuổi mắc Covid-19

Ngoài kiểm tra tình hình sức khỏe của các bệnh nhân nhí, đội ngũ bác sĩ còn hướng dẫn các điều dưỡng, người thân cách chăm sóc các cháu nhỏ, quan sát kỹ và lưu ý những biểu hiện bất thường. TS.BS Phạm Văn Đếm (Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Trong số 11 bệnh nhi có 2 trường hợp nguy cơ cao hơn là cháu bé trẻ sơ sinh và bé trai 9 tháng tuổi có bệnh kèm theo. Đội ngũ y bác sĩ hiện đang theo dõi và tập trung điều trị bệnh kèm theo cho bệnh nhân trước và dặn dò kỹ lưỡng người nhà cách chăm sóc bệnh nhân”.

Các bệnh nhi trong khu điều trị chủ yếu là các bé trai, độ tuổi còn nhỏ, biểu hiện chưa nhiều và không điển hình. Hiện tại các bác sĩ phải dựa vào dịch tễ và lịch sử tiếp xúc, xét nghiệm để chẩn đoán. Nhìn chung tình hình sức khỏe các bệnh nhi đều ổn định. Nhiều bệnh nhi vào viện điều trị nhưng không có cha mẹ đi cùng nên các y bác sĩ phải lưu tâm nhiều hơn, bác sĩ Đếm thông tin thêm.

Trước đó, ngày 4.2, Bộ LĐ,TB&XH đã ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.

Bộ LĐ,TB&XH cho rằng, trước tình hình dịch có diễn biến phức tạp, số trẻ em phải cách ly tập trung, cách ly tại gia đình tiếp tục tăng lên, trong đó nhiều em lần đầu xa cha mẹ, gia đình và phải cách ly trong dịp tết Nguyên đán. Bên cạnh các nguy cơ lây nhiễm bệnh, các em còn có nguy cơ cao sang chấn, khủng hoảng tâm lý. Vì vậy, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em, bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó, đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng phù hợp; hỗ trợ, phòng ngừa sang chấn tâm lý; phòng, chống nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em.

Giao Sở LĐ,TB&XH là cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt với Sở GS&ĐT theo dõi, cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến trẻ em; số lượng trẻ em, nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em, học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh đang thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại gia đình để kịp thời tổng hợp, báo cáo về Bộ.

Triển khai ngay việc truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền bằng nhiều hình thức hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 đã được Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và các tổ chức quốc tế xây dựng, sản xuất, trước hết là tại các điểm cách ly tập trung có đông trẻ em và các cơ sở giáo dục, các địa phương có trẻ em phải cách ly tại gia đình.

Liên hệ với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để tổ chức tham vấn, tập huấn trực tuyến dành cho học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh tại các điểm cách ly tập trung và các cơ sở giáo dục có học sinh cách ly tại gia đình về những nội dung: an toàn cho trẻ em; chăm sóc, ổn định tâm lý, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý những sang chấn tâm lý của trẻ em trong bối cảnh cách ly; giải quyết tình huống khẩn cấp về bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong thời gian Yết Nguyên đán Tân Sửu.

THẢO LAM

Ý kiến bạn đọc