Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích

VHO-Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, người dân và du khách đã đến Khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần-chùa Tháp ước mong có nhiều may mắn trong năm mới. Để đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, mọi người đều nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích - Anh 1

Khung cảnh vắng lặng của khu di tích đền Trần sau Tết Nguyên đán

Từ trước Tết Nguyên đán Ban quản lý Khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần-chùa Tháp đã treo nhiều pano cỡ lớn và thường xuyên phát trên loa truyền thanh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay để phòng, chống dịch khi về lễ tại đây.

Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích - Anh 2

Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích - Anh 3

Thông báo hướng dẫn du khách thực hiện các biện pháp phòng chống dịch được BQL đặt tại trước cổng đền

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý Khu di tích thông tin: “Chúng tôi đã thành lập bộ phận y tế túc trực đảm bảo phản ứng kịp thời trước những tình huống du khách có biểu hiện nghi nhiễm virus SARS-CoV-2; lắp đặt 3 cụm pano tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh treo ở trước cổng đền Trần và các tuyến đường vào khu di tích; phối hợp với ngành Y tế tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên di tích đền Trần, chùa Tháp”.

Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích - Anh 4

Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích - Anh 5

Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích - Anh 6

Bộ phận y tế túc trực tại di tích đảm bảo phản ứng kịp thời trước mọi tình huống

Ghi nhận của P.V Văn Hóa vào ngày 21.2 cho thấy, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lượng du khách tìm về đền Trần dịp đầu năm đã giảm hẳn. Hầu hết mọi người tới đây đều đeo khẩu trang, nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Việt Linh, người dân Tp Nam Định cho biết: “Năm nào cũng vậy cả gia đình mình đều tới đền Trần để lễ, cầu may đầu Xuân mới. Năm nay, do dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành trên cả nước đang diễn biến phức tạp nên mọi thành viên đều ở nhà. Khi tới di tích bản thân mình đều tuân thủ theo sự hướng dẫn cra Ban quản lý, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh”.

Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích - Anh 7

Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích - Anh 8

Nam Định: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại di tích - Anh 9

Du khách nghiêm chỉnh thực hiện việc đeo khẩu trang

Đây là năm thứ hai liên tiếp Lễ hội khai ấn đền Trần dừng tổ chức để phòng chống dịch bệnh. Ban tổ chức sẽ  không phát ấn tập trung tại các điểm ở khu vực nhà giải vũ, phòng trưng bày và đền Trùng Hoa như những năm trước mà sử dụng hình thức chuyển ấn lộc qua đường bưu điện.

Sau cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 19.2 vừa qua, UBND tỉnh Nam Định cũng đã có thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tổ chức các lễ hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, xông hơi, massage, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, truy cập internet từ 12h00 ngày 20.2.2021 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại; hạn chế tối đa hoạt động các quán trà chanh, trà đá, quản ăn vỉa hè.

VŨ MỪNG – ĐỨC ANH

Ý kiến bạn đọc