Bangkok đóng các điểm công cộng khi số ca Covid-19 tăng mạnh

VHO- Các rạp chiếu phim, công viên và phòng tập thể dục... ở Bangkok bị đóng cửa từ ngày 26.4 khi Thái Lan ghi nhận gia tăng lây nhiễm tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Bangkok đóng các điểm công cộng khi số ca Covid-19 tăng mạnh - Anh 1

Người dân đeo khẩu trang ở Bangkok sau khi có quy định phạt tới 635 USD cho hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan. Ảnh: AFP

Từ ngày 26.4, 31 loại địa điểm ở thủ đô Thái Lan, bao gồm rạp chiếu phim, công viên và phòng tập thể dục, bị đóng cửa trong hai tuần.

Các cuộc tụ tập hơn 20 người bị cấm ở Bangkok. Các trung tâm mua sắm và cửa hàng bách hóa có thể mở cửa trong một số khung giờ nhất định.

Thái Lan cũng áp đặt mức phạt 20.000 baht (635 USD) cho hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng ở 48 tỉnh - bao gồm cả Bangkok - nhằm kiềm chế bùng phát dịch bệnh.

Cơ quan y tế Thái Lan công bố ngày 26.4 rằng, có 2.048 ca Covid-19 mới và 8 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 57.508 và 148 người chết. Trong đó, thủ đô Bangkok đã ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh kể từ đầu tháng 4.

Thái Lan cũng cấm nhập cảnh du khách từ Ấn Độ, ngoại trừ công dân của Thái Lan. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1.5 được Đại sứ quán Thái Lan tại New Delhi công bố hôm 26.4. Đại sứ quán Thái Lan cho biết, việc cấp giấy tờ nhập cảnh cho những công dân không mang quốc tịch Thái Lan xuất phát từ Ấn Độ sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Công dân Thái Lan đang tìm cách trở về nhà sẽ vẫn được phép tham gia các chuyến bay hồi hương theo lịch trình.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) cũng bác bỏ thông tin có máy bay tư nhân chở những người giàu có từ Ấn Độ vào Thái Lan. Theo CAAT, sẽ có 4 chuyến bay hồi hương công dân từ Ấn Độ về Thái Lan trong tháng 5.

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh Ấn Độ ghi nhận kỷ lục hàng ngày trên toàn cầu về số ca nhiễm Covid-19. Ngày 26.4, Ấn Độ lập kỷ lục toàn cầu về các ca nhiễm Covid-19 trong ngày thứ năm liên tiếp với 352.991 ca nhiễm mới. Số ca Covid-19 ở quốc gia Nam Á này đã vượt mốc 17 triệu, các bệnh viện đang hết ôxy, giường bệnh và thuốc kháng virus.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc