2.165 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 tháng đầu năm

VHO- Trong 4 tháng đầu năm 2021, cả nước xảy ra 4.220 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.165 người, 1.455 người bị thương.

Căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia tổng hợp, báo cáo tai nạn giao thông (TNGT) tháng 4 và 4 tháng năm 2021 (từ ngày 15.3.2021 đến 14.4.2021).

2.165 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 tháng đầu năm - Anh 1

Trong 4 tháng đầu năm 2021, cả nước xảy ra 4.220 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.165 người, 1.455 người bị thương

Riêng trong tháng 4.2021, toàn quốc xảy ra 1.014 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 493 người và làm bị thương 727 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 27 vụ, giảm 6 người chết  và giảm 9 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 641 vụ, làm chết 488 người, bị thương 388 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 74 vụ, giảm 2 người chết, tăng 80 người bị thương (31,01%).

Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương không. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương.

Đường thuỷ xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ, giảm 2 người chết.

Ghi nhận trong tháng 4.2012 không có tai nạn hàng hải xảy ra.     

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2021 (tính từ ngày 15.12.2020 đến 14.4.2021), toàn quốc xảy ra 4.220 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.165 người, bị thương 3.113 người. So với 4 tháng đầu năm 2020, số vụ TNGT giảm 290 vụ, số người chết tăng 27 người, số người bị thương giảm 192 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 2.680 vụ, làm chết 2.129 người, bị thương 1.455 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 219 vụ, tăng 44 người chết, tăng 202 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 22 vụ, làm chết 19 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 10 vụ, giảm 9 người chết, giảm 2 người bị thương.

Xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường thuỷ, làm chết 10 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ  năm trước giảm 9 vụ, giảm 14 người chết, giảm 3 người bị thương.

Hàng hải xảy ra 4 vụ, làm chết và mất tích 7 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (33,33%), tăng 6 người chết và mất tích (600%).

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc