Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

VHO - Rạng sáng nay, giờ Việt Nam, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa đưa ra khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ em.

Marisol Gerardo, 9 tuổi, được mẹ đưa đi tiêm liều thứ hai của vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer trong một thử nghiệm lâm sàng cho trẻ em tại Mỹ ngày 12.4. Ảnh: Reuters

Quyết định đưa ra sau 2 ngày khi Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Covid-19 của Pfizer cho trẻ em độ tuổi từ 12 đến 15. Theo cơ quan này, việc tiêm chủng cho nhóm dân số trẻ giúp nước Mỹ đến gần hơn trạng thái bình thường và chấm dứt đại dịch.

Theo báo cáo của CDC Mỹ, trong tháng 4, tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở trẻ em đang tăng, cao hơn cả số người già trên 65 tuổi.

Vaccine chủng ngừa của Pfizer là loại duy nhất được phép tiêm cho trẻ 16 và 17 tuổi ở Mỹ. Theo dữ liệu của CDC Mỹ, gần 2 triệu người trong độ tuổi đó đã được tiêm ít nhất một mũi.

Việc tiêm chủng rộng rãi cho thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi có thể cho phép các trường học và trại hè của Mỹ nới lỏng các biện pháp sử dụng khẩu trang và cách ly xã hội theo đề xuất CDC Mỹ.

Pfizer hy vọng sẽ có dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vaccine cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi vào tháng 9 tới trước khi xin giấy phép sử dụng vaccine khẩn cấp cho nhóm tuổi này.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc