Nửa tỉ đồng xây nhà vệ sinh công cộng... rồi bỏ hoang

VHO- Hơn nửa tỉ đồng được đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại khu vực di tích động Tiên Sơn (thuộc danh thắng Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa), sau khi hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng, công trình này lại luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.

Nửa tỉ đồng xây nhà vệ sinh công cộng... rồi bỏ hoang - Anh 1

Nhà vệ sinh công cộng tại di tích động Tiên Sơn đến nay vẫn luôn trong tình trạng cửa đóng then cài khiến nhiều người dân, du khách không khỏi bức xúc

Năm 2019, UBND TP Thanh Hóa phê duyệt chủ trương xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn theo mẫu thiết kế chung với mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo công trình phục vụ phát triển du lịch tại khu vực di tích động Tiên Sơn. Theo đó, khu nhà vệ sinh được đầu tư xây dựng mới có diện tích khoảng 100m2, tổng mức đầu tư 535 triệu đồng, trong đó ngân sách UBND tỉnh Thanh Hóa 300 triệu đồng, số còn lại do ngân sách TP Thanh Hóa cân đối. Đến tháng 12.2020, công trình được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều du khách và người dân khi tới tham quan động Tiên Sơn, họ khá bất ngờ khi tại đây có nhà vệ sinh công cộng được xây dựng khá khang trang nhưng lại không thể vào trong để đi vệ sinh.

Tìm hiểu thực tế cho thấy, ngay lối vào khu di tích động Tiên Sơn (phía phải lối vào) có công trình nhà vệ sinh công cộng, tuy nhiên cả 2 lối vào nhà vệ sinh luôn khóa chặt cửa. Quanh khu vực nhà vệ sinh cỏ dại mọc đầy, nên sân nhà vệ sinh đã có dấu hiệu xuống cấp, nứt gãy một số nơi. Đáng nói, công trình này mới được bàn giao 6 tháng nay. Một người dân sống gần đó cho biết, công trình này đã hoàn thành vào cuối năm 2020, thế nhưng chưa ngày nào mở cửa cho du khách đi vệ sinh. Liên quan đến sự việc, ông Lê Ngọc Linh, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng thừa nhận công trình nhà vệ sinh công cộng tại động Tiên Sơn hiện đang đóng cửa. Ông Linh cho biết, hiện khách du lịch tới tham quan ít cộng với việc chưa có người bảo vệ, trông coi nên phải đóng cửa.

Còn bà Phạm Thị Việt Nga, Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết, “công trình đã xây dựng xong và được bàn giao cho UBND phường Hàm Rồng tiếp quản. Vấn đề bây giờ là người dọn vệ sinh, quản lý hằng ngày chưa được bố trí nên lúc mở lúc không. Nguyên nhân là do không có nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện”.

 NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc