Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Sáng 29.6, Phú Yên tăng 18 ca Covid-19

Thứ Ba 29/06/2021 | 06:10 GMT+7

VHO- Bộ Y tế cho biết, từ 18h45 ngày 28.6 đến 6h ngày 29.6, Việt Nam có thêm 95 ca mắc mới Covid-19 tại 8 tỉnh, thành phố. Trong đó có 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cụ thể, 95 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (58), Phú Yên (18), Long An (8), Bắc Giang (4), Hà Tĩnh (3), Nghệ An (2), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1); trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

6 ca chưa xác định được nguồn lây trong cộng đồng, đang điều tra dịch tễ gồm: TP.HCM (3), Long An (1), Hà Tĩnh (1), Vĩnh Long (1).

Phú Yên có ca mắc tăng nhanh, nhưng 18 ca ghi nhận tại tỉnh dều là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. 

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 14.358 ca ghi nhận trong nước; Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27.4 là 12.788 ca, trong đó có 3.745 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại buổi họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì với Phú Yên và một số tỉnh lân cận vào chiều ngày 28.6, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết, đến nay, tỉnh đã ghi nhận 58 ca mắc Covid-19, 586 F1 và 2.598 F2. Trường hợp F0 đầu tiên liên quan đến quán cơm - nơi 1 tài xế mắc Covid-19 từ TP.HCM dừng chân. Từ quán cơm, chuỗi lây nhiễm đã trải qua thời gian dài, với mức độ tiếp xúc trong cộng đồng lớn. Nhiều trường hợp là F1, F2 thành F0. Tỉnh đã chuẩn bị kịch bản điều trị lên tới 500 giường và cách ly 7.000 người.

Buổi họp trực tuyến với các tỉnh phía Nam

“Phú Yên đã kích hoạt các khu cách ly và bệnh viện dã chiến có công suất trên 100 giường và cố gắng sẽ tăng lên 200 giường. Toàn tỉnh Phú Yên đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và một số khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg. Năng lực xét nghiệm của Phú Yên là 1.000 mẫu đơn/ngày và dự kiến trong vài ngày tới sẽ tăng lên 4.000 mẫu đơn/ngày”- ông Thế nói.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng ở những tỉnh này, trong đó có Phú Yên đang xuất hiện các ca bệnh rải rác, lẩn khuất trong cộng đồng, có nơi bùng lên, nơi không, cho thấy quan trọng nhất là vẫn phải thực hiện nghiêm 5K. Những tỉnh này có nhiều xe khách vận chuyển liên tỉnh, nên càng hạn chế hành khách xuống, hành khách lên dọc tuyến vận tải thì càng hạn chế được nguy cơ dịch bệnh lây lan. Các tỉnh phải bố trí điểm đón đỗ dành riêng cho xe khách liên tỉnh để kiểm soát người di chuyển qua lại. Coi lái xe đường dài như đối tượng chỉ định xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh.

Sau khi nghe các ý kiến, Phó Thủ tướng lưu ý, với biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nếu khu cách ly tập trung làm không nghiêm ngặt, mật độ không đủ thưa thì nguy cơ lây nhiễm chéo rất lớn. Các tỉnh cũng cần tính đến phương án lập các khu cách ly tập trung tại chỗ trong tình huống dịch diễn biến phức tạp.
Về khoanh vùng, giãn cách xã hội, rộng hay hẹp tuỳ tình hình địa phương nhưng “khoanh phải ra khoanh”, sau đó khẩn trương xét nghiệm nhanh nhất để xác định phạm vi gọn, chặt hơn nữa.

Q.HOA

Print
Tags: Y tế
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top