Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Bắt đối tượng lừa bán máy may công nghiệp trên Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ Tư 30/06/2021 | 13:57 GMT+7

VHO - Với tài khoản "Trai họ Lê", từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt, Lê Thế Hùng đã gây ra hàng chục vụ lừa theo chiêu thức yêu cầu người mua chuyển tiền, sau đó chặn liên lạc

Đối tượng Lê Thế Hùng đang khai báo tại cơ quan Công an thị xã Nghi Sơn. Ảnh: Báo Thanh tra Online

Ngày 30.6, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt được đối tượng trên.

Trước đó, Công an Thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo của rất nhiều công dân đến từ các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình… về việc họ bị một đối tượng có tài khoản Facebook là "Trai họ Lê" thuộc địa bàn thị xã Nghi Sơn lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng bằng thủ đoạn rao bán hệ thống máy may công nghiệp trên mạng xã hội.

Sau khi chuyển tiền trước cho đối tượng, họ bị chặn máy và không liên lạc được. Điển hình như anh N.V.T ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bị lừa 87 triệu đồng; anh T.V.T ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng bị lừa gần 30 triệu đồng; anh N.T.K ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bị lừa 27 triệu đồng…

Ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Công an thị xã Nghi Sơn đã tập trung điều tra, làm rõ và lập án đấu tranh. Sau một thời gian xác minh, truy tìm dấu vết của đối tượng, đến ngày 29.6, Công an Thị xã Nghi Sơn đã xác định Lê Thế Hùng, sinh năm 1991, thường trú tại phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn chính là thủ phạm của các vụ lừa đảo nói trên và tiến hành phá án, bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan Công an, Lê Thế Hùng khai nhận do cờ bạc dẫn đến nợ nần nên đã nghĩ ra chiêu trò lên mạng xã hội, lập trang facebook cá nhân, rao bán máy khâu công nghiệp. Khi có người gọi điện hỏi mua, Hùng đã thương lượng và tạo giao diện giả để xác thực thông tin mua bán, sau đó đề nghị các bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Sau đó, xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại.

Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt, đối tượng Lê Thế Hùng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo với các bị hại ở các tỉnh, thành phố Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Bình… với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Công an Thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

VTV.VN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top