Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Các trường khối Bộ VHTTDL: Dời kỳ thi năng khiếu, gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh

Thứ Tư 14/07/2021 | 21:31 GMT+7

VHO - Ngày 14.7, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2021. Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19, khối các trường thuộc Bộ VHTTDL tại TP.HCM cũng đã có thông báo dời kỳ thi năng khiếu, gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh.

Sinh viên Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM làm thủ tục nhập học năm 2020

Thông báo của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM ngày 14.7 cho biết, theo Đề án tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2021 đã công bố, thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ (đợt 1) năm 2021 đến hết ngày 16.7. Tuy nhiên, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại TP.HCM và nhiều địa phương trong cả nước, nhiều thí sinh chưa kịp hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển. Do đó, để tạo điều kiện cho các thí sinh, nhà trường quyết định gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ đại học đến 17h ngày 13.8. 
Thông tin từ Nhạc viện TP.HCM cũng cho hay, nhà trường gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh trung cấp và ĐH chính quy năm học 2021-2022 đến hết ngày 6.8. Thời gian thi năng khiếu dự kiến cũng diễn ra trong tuần lễ từ ngày 15-22.9. Đây là lần thứ 2 Nhạc viện TP.HCM gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh và thay đổi lịch thi năng khiếu do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh. Theo đó, lịch thi ban đầu dự kiến từ ngày 2-8.8, sau đó dời đến ngày 23-29.8 và mới nhất là 15-22.9. Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM cũng đã thông báo hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2021, đợt thi từ ngày từ ngày 14-16.7. Lịch thi chính thức sẽ được thông báo vào đầu tháng 8.2021.
PGS.TS Đặng Hà Việt, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM cho biết, “Nhà trường đã có thông báo tạm hoãn không tổ chức thi các môn năng khiếu vào các ngày 23-24.7 như kế hoạch trước đó. Hiện trường đang cân nhắc thời điểm thi thích hợp nên chưa có lịch cụ thể. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, trường sẽ thông báo điều chỉnh lịch thi trong thời gian sớm nhất, dự kiến đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Hiện trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh (đăng ký theo hình thức trực tuyến)”. Tương tự, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM cũng đã thông báo thời gian gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 10.7 đến hết ngày 1.8.2021. Đây là lần thứ 2 nhà trường gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi (lần trước từ ngày 1.7 gia hạn đến ngày 10.7) do tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Kỳ thi tuyển sinh năng khiếu Trường ĐH Văn hóa TP.HCM năm 2020. Năm nay nhà trường mở rộng 3 phương thức để thí sinh lựa chọn

Cũng theo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và linh hoạt hình thức dự thi, sinh viên thi tuyển năng khiếu nghệ thuật vào chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật (ngành Quản lý văn hóa) có thể chọn dự thi 1 trong 3 phương thức: Thi trực tiếp, thi trực tuyến hoặc nộp bài dự thi theo yêu cầu của trường. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức thi năng khiếu theo các hình thức này, trước đây chỉ tổ chức theo phương thức 1 là thi tập trung tại trường. Thời gian thi năng khiếu cũng được dời lại đến ngày 27-28.7 thay vì ngày 15-16.7 như thông báo trước đây. 
Theo lịch thi mới này, nhà trường thông tin đến thí sinh, trước ngày 19.7, thí sinh phải đăng ký thi Năng khiếu nghệ thuật 1 bằng một trong ba phương thức trên. Thi môn Năng khiếu nghệ thuật 2 bằng một trong hai phương thức thi trực tiếp hay trực tuyến. Từ ngày 21.7, trường sẽ công bố danh sách thí sinh và thời điểm thi trên trang thông tin điện tử của trường và gửi thông tin liên lạc đến thí sinh.
Đối với phương thức thi trực tiếp, thí sinh sẽ thi tập trung tại trường như lịch thi đã thông báo trên, với hình thức thi truyền thống như mọi năm. Với phương thức thi trực tuyến, địa điểm dự thi do thí sinh tự chuẩn bị, kết nối được tín hiệu với ban chấm thi của trường, qua phần mềm Join Zoom Meeting (có thể dùng máy tính để bàn, laptop, điện thoại thông minh)… Trường sẽ hướng dẫn thí sinh đăng nhập để tham gia thi trực tuyến vào 8h30 sáng ngày 23.7. Với phương thức thi nộp bài theo yêu cầu của trường (dành cho thí sinh không thể tham gia được 2 phương thức nói trên). Theo đó, bài dự thi là 1 tiết mục biểu diễn nghệ thuật, do thí sinh là người biểu diễn chính, được ghi âm, ghi hình, định dạng theo tập tin mp4 và lưu trữ trên thiết bị USB. Thí sinh sẽ gửi bài dự thi qua email và nộp USB trực tiếp về trường. Phương thức dự thi này chỉ áp dụng đối với môn Năng khiếu nghệ thuật 1. Được biết, theo quy định chung về môn Năng khiếu nghệ thuật 1, thí sinh lựa chọn và thể hiện năng khiếu nghệ thuật thông qua một trong các hình thức: Hát, đàn, múa, nhảy, diễn kịch, thuyết trình. Môn Năng khiếu nghệ thuật 2, thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi theo yêu cầu đề thi về khả năng nhận định tình huống trong hoạt động văn hóa – nghệ thuật.

THÙY TRANG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top