Mưa lũ tại châu Âu làm chết 153 người, thiệt hại lớn nhất là Đức

VHO- Một loạt nước châu Âu đang phải căng mình đối phó với trận lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Đêm qua, 700 người Đức đã phải sơ tán do nguy cơ vỡ đập.

Mưa lũ tại châu Âu làm chết 153 người, thiệt hại lớn nhất là Đức - Ảnh 1.

Sụt lở đất tại Đức

Những cơn mưa lớn kéo dài 2 ngày giữa tuần qua tại các nước Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg đã làm cho nhiều dòng sông tràn bờ, gây lụt lội trên diện rộng. Thống kê cho đến trưa nay, có 153 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích.

Nước đã bắt đầu rút từ sáng sớm nay, để lộ ra thêm thiệt hại dọc theo các dòng sông. Tính đến chiều nay, tại Bỉ có 28 người thiệt mạng, 21 người mất tích. Thiệt hại lớn nhất là tại Đức, vì ngoài việc nước sông tràn bờ, còn có thêm sụt lở đất. Trong số 153 người thiệt mạng tính tới lúc này thì có tới 133 là tại Đức, ngoài ra còn có hơn 600 người bị thương.

Tại các thành phố làng mạc ven sông, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục rà soát các căn nhà bị đổ sập, bơm nước ra khỏi các tầng hầm để tìm nạn nhân. Một số khu vực dân cư vẫn đang được đánh giá xem có an toàn hay không.

Tàu hỏa cao tốc nối Bỉ với Đức vẫn chưa hoạt động được. Nước Đức đã điều động quân đội tới trợ giúp lực lượng cứu hộ ở những thành phố, làng mạc đang bị ngập nước, tập trung tìm kiếm nạn nhân, dọn dẹp cây cối bị ngã đổ và xe cộ bị nước cuốn. Tại Bỉ, 21.000 người vẫn phải sống trong cảnh không có điện.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc