150 tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam

VHO- Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL vừa công bố kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Quảng cáo sáng tạo Việt Nam.

150 tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Anh 1

Logo giải Nhất, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Lan, TP. Hồ Chí Minh.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Quảng cáo sáng tạo Việt Nam. Diễn ra từ tháng 3-6.2021, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của các tổ chức, cá nhân trong cả nước.

150 tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Anh 2

Giải khuyến khích, tác giả Phạm Tam, TP. Hồ Chí Minh

BTC cho biết, đã có 150 tác phẩm tham dự với chất lượng cao, mang sức sáng tạo, hiện đại hóa của ngành quảng cáo Việt Nam trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế.

Ban giám khảo, Ban Tư vấn đã tuyển chọn được 03 tác phẩm đạt giải, bao gồm 01 giải nhất và 02 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Thị Ngọc Lan, số 536 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

150 tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Anh 3

Giải khuyến khích, tác giả Phạm Ngọc Thương, tỉnh Long An.

Giải khuyến khích được trao cho tác giả Phạm Tam, số 149/52A Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; Phạm Ngọc Thương, số 328, ấp Bình Tây, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

 Logo, biểu trưng đạt giải nhất sẽ được sử dụng trong bộ nhận diện thương hiệu chính thức của sự kiện Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc