Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

LHP Việt Nam lần thứ XXII: Tháng 11 sẽ “hẹn hò” cùng Huế

Thứ Tư 28/07/2021 | 09:47 GMT+7

VHO- Lời hẹn tuổi 22 dẫu diễn ra trong bối cảnh không có nhiều thuận lợi bởi tác động của đại dịch Covid-19, nhưng LHP Việt Nam 2021 vẫn đang là điểm hẹn thú vị, đầy bất ngờ dành cho giới điện ảnh nước nhà. Trở lại Cố đô Huế sau 10 kỳ LHP (1999-2021), lần tái ngộ này hứa hẹn sẽ mang đến những dấu ấn đáng nhớ, là dịp để tôn vinh các tác phẩm giá trị của nền điện ảnh nước nhà trong hai năm qua.

 Huế sẽ là địa điểm tổ chức LHP VN lần thứ XXII

 Do đại dịch Covid-19, LHP Việt Nam lần thứ XXII đã được quyết định dời sang tháng 11.2021, thay vì dự kiến tổ chức vào tháng 9 như trước đây.

Trở lại Huế thương

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành vừa ký Công văn 628/ĐA-PBP ngày 26.7 gửi các đơn vị sản xuất phim; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình, Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị điện ảnh; Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công văn cho biết: LHP Việt Nam lần thứ XXII do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến tổ chức tại TP Huế từ ngày 12 đến ngày 16.9.2021. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BCĐ, BTC đã thống nhất lùi lịch tổ chức LHP sang tháng 11. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 19.11; lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 22.11.

Theo thông báo của Cục Điện ảnh, phim tham dự LHP Việt Nam lần thứ XXII được cấp giấy phép phổ biến hoặc có Quyết định phát sóng trên Đài Truyền hình trong khoảng thời gian từ ngày 11.9.2019 đến 10.8.2021. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký phim tham dự LHP đến hết ngày 15.8.2021. BTC sẽ thành lập Hội đồng tuyển chọn phim tham dự LHP, dự kiến làm việc từ ngày 20.8.

LHP Việt Nam lần thứ XXII được chuẩn bị trong tâm thế, bối cảnh đặc biệt do tác động của đại dịch, tuy nhiên, theo Cục trưởng Vi Kiến Thành, với bề dầy truyền thống và thương hiệu đã có sau nhiều kỳ tổ chức, LHP năm nay đã được nỗ lực, chuẩn bị tích cực nhằm tạo nên một sự kiện mang đậm dấu ấn văn hóa, điện ảnh trên mảnh đất Cố đô. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ và những người làm công tác điện ảnh tiếp tục triển khai đề án phát triển công nghiệp văn hóa trong điện ảnh: Xây dựng, quảng bá Thương hiệu quốc gia LHP Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Với nhiều sự kiện quan trọng, hấp dẫn, vốn đã góp phần tạo nên thương hiệu uy tín của các kỳ LHP Việt Nam, lần này, ngoài các sự kiện chính là lễ khai mạc, bế mạc và trao giải thưởng cũng sẽ diễn ra các chương trình phim dự thi (với các hạng mục Phim truyện điện ảnh, Phim tài liệu, Phim khoa học, Phim hoạt hình); chương trình toàn cảnh (panorama); tọa đàm Xúc tiến, quảng bá điện ảnh từ giá trị di sản văn hóa, du lịch trong hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim; Tuần phim chào mừng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HồChí Minh… Đặc biệt, BTC sẽ tạo ấn tượng để thu hút du khách qua các hình ảnh tại triển lãm Thừa Thiên Huế - Điểm đến của các nhà làm phim. Huế lãng mạn, mộng mơ và quyến rũ sẽ tiếp tục mời gọi các nhà làm phim đến với mảnh đất trầm mặc và hoa lệ, bối cảnh của nhiều tác phẩm điện ảnh đầy sức hút. Bốn cụm rạp chính trên địa bàn TP Huế cũng đã sẵn sàng chào đón LHP là cụm rạp Cinestar, Lotte, BHD Cineplex, rạp Đông Ba.

Dự kiến phương án online

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác chuẩn bị, tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXII tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn để triển khai những nội dung cụ thể. Tại các buổi làm việc về công tác chuẩn bị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã lưu ý, Cục Điện ảnh cần tiếp tục khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị cho sự kiện, phải thể hiện được dấu ấn bản sắc, đặc thù của đất Cố đô thông qua những nội dung chính cũng như sự kiện bên lề. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Cục Điện ảnh đã dự kiến phương án tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXII theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án dự phòng và sẽ chỉ được lãnh đạo Bộ phê duyệt trong tình thế bắt buộc. Theo đó, LHP Việt Nam lần thứ XXII sẽ được tổ chức với hình thức thực tế, truyền thống kết hợp các phương tiện truyền tải trực tuyến, hạn chế khách mời, giữ khoảng cách người tham gia các sự kiện, khử khuẩn địa điểm tổ chức sự kiện và khách sạn, nơi lưu trú của khách mời. Các hoạt động cũng sẽ chỉ được tổ chức khi tỉnh Thừa Thiên Huế không có ca dương tính Covid-19; rạp chiếu phim và các dịch vụ thiết yếu được hoạt động…

Nếu theo phương án online, các chương trình sẽ được tổ chức ngắn gọn, giảm nhẹ nhằm đạt được tiêu chí hiệu quả, an toàn. “BTC LHP sẽ tính toán các phương án chặt chẽ, một số nội dung như triển lãm, hội thảo sẽ lược bớt. Các chương trình chiếu phim dự kiến sẽ chiếu giãn cách trong rạp hoặc trực tuyến với những phim thỏa thuận được chiếu trực tuyến. Lễ khai mạc, bế mạc và trao giải thưởng sẽ truyền hình trực tiếp trên Đài TH Việt Nam và Đài PTTH Thừa Thiên Huế, đồng thời giãn cách trong khán phòng và trực tuyến trên các nền tảng số…”, theo Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Năm nay, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL, công tác tuyên truyền LHP Việt Nam lần thứ XXII cần được đẩy mạnh với cách làm mới để quảng bá, tạo sức lan tỏa cũng như giới thiệu, tôn vinh những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tiêu biểu cho sức sáng tạo của điện ảnh Việt Nam từ sau kỳ LHP XXI tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. 

 PHƯƠNG MAI

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top