Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Núi lửa ở Tây Ban Nha phun trào đợt mới

Thứ Bảy 25/09/2021 | 10:55 GMT+7

VHO- Núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma thuộc quần đào Canary (Tây Ban Nha) đã bước vào đợt phun trào mới dữ dội hơn khiến lực lượng cứu hỏa cùng giới chức địa phương phải sơ tán thêm người dân ở 3 thị trấn. Cuộc sống của 85.000 người dân trên hòn đảo cũng đang bị đảo lộn hoàn toàn.

Cận cảnh núi lửa Cumbre Vieja phun trào những ngày gần đây (Video: Reuters)

Các nhân viên cứu hỏa đã buộc phải dừng công việc dọn dẹp ở thị trấn Todoque vào chiều 24.9 (giờ địa phương) khi một vết nứt mới ở sườn núi lửa xuất hiện, gây ra đợt phun trào mạnh mẽ. Người dân ở các thị trấn Tajuya, Tacande de Abajo và một phần của Tacande de Arriba đã được lệnh sơ tán. Trước đó, khoảng 6.100 người đã được di dời kể từ khi thảm họa thiên nhiên này bắt đầu.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, người dân trên Quần đảo Canary đã được yêu cầu ở trong nhà để tránh các đám mây tro bụi dày đặc và các mảnh vật chất từ dung nham. Tuy nhiên sau đó, việc sơ tán vẫn được diễn ra lo lo ngại nguy hiểm từ các vụ nổ. Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phải lập ra khu vực cấm di chuyển trong tuần này để ngăn chặn những người xem tò mò, đến gần dòng dung nham.

Một nhân chứng của hãng tin Reuters đã nhìn thấy một đám mây khổng lồ từ đỉnh núi lửa trong lần phun trào mới. Đây được cho là đám mây lớn nhất kể từ khi núi lửa Cumbre Vieja thức giấc vào Chủ nhật tuần trước. Phóng viên Nicolas Haque của Al Jazeera còn mô tả khung cảnh hiện trường giống như “một chiếc vạc khổng lồ đang âm ỉ cháy”.

Khối lượng dung nham khổng lồ cùng tro bụi bắn lên không trung trong lần phun trào ngày 24.9 (Ảnh: Reuters)

“Không ai biết những gì sẽ tiếp tục xảy ra. Tro bụi bốc lên thành những đám mây cuồn cuộn. Mọi chuyến bay đã bị hủy. Khi lần phun trào mới xuất hiện, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Mọi người đang thật sự sợ hãi về những gì sắp diễn ra”, phóng viên Nicolas Haque cho biết.

Kể từ khi phun trào vào ngày 19.9, núi lửa Cumbre Vieja đã phun ra hàng nghìn tấn dung nham, phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Chính quyền địa phương ước tính thiệt hại vật chất đã lên đến hơn 400 triệu euro. Rất may cho đến nay, không ghi nhận bất cứ trường hợp thương vong nào. Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Chính phủ đã có kế hoạch chỉ định hòn đảo này là khu vực thiên tai và lập một kế hoạch tái thiết toàn diện.

Tốc độ dung nham chảy ra từ miệng núi lửa đã giảm những ngày gần đây xong các chuyên gia vẫn lo ngại chúng có thể chảy ra đến biển. Nếu khối lượng nham thạch lớn lan đến biển, lượng lớn khí độc sẽ bốc lên gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe con người và môi trường biển.

Vụ phun trào lần này trên đảo La Palma là vụ phun trào đầu tiên sau 50 năm. Năm 1971, dung nham đã thoát ra từ vết nứt có tên Teneguia ở phía Nam hòn đảo. Hơn 20 năm trước đó, vết nứt Nambroque cũng đã có lần phun trào vào năm 1949.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters, Al Jazeera)

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top