Romania: Hàng nghìn người tham gia biểu tình để phản đối biện pháp hạn chế lây lan Covid-19

VHO- Đám đông lên tới hàng nghìn người đã tham gia tuần hành tại các quảng trường chính ở Thủ đô Buchares (Romania) để phản đối các lệnh hạn chế mới của Chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SAR-CoV-2.

Romania đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các ca mắc mới khiến Chính phủ buộc phải ban hành thêm các quy định mới trong phòng dịch. Tuy nhiên, các quy định này không những không nhận được sự ủng hộ của người dân mà còn khiến các đám đông nổi giận, khiến biểu tình bùng nổ trong ngày 2.10 (giờ địa phương). Theo truyền thông nước này, lượng người tràn ra các đường phố tham gia tuần hành đã lên tới con số 15.000 .

Romania: Hàng nghìn người tham gia biểu tình để phản đối biện pháp hạn chế lây lan Covid-19 - Anh 1

Người dân Romania đổ ra đường phản đối các biện pháp phòng dịch của Chính phủ

Số ca nhiễm Covid-19 tại Romania đã đạt mức cao kỷ lục là 12.590 vào ngày 2.10. Các nhà chức trách cho biết, nhiều đơn vị chăm sóc đặc biệt đang hết chỗ và hệ thống y tế có nguy cơ rơi vào quá tải nếu các ca nhiễm tiếp tục tăng nhanh.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã phải đưa ra thêm các biện pháp phòng dịch mới và áp dụng kể từ ngày hôm nay 3.10.

Các lệnh hạn chế sẽ bao gồm giới hạn lượt ra vào các không gian công cộng như rạp hát, rạp chiếu phim, nhà hàng, phòng gym với cả những ngưởi xuất trình được bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh sau khi mắc trước đó.

Lệnh giới nghiêm cuối tuần cũng sẽ được áp dụng đối với những người không được tiêm chủng. Để tăng độ phủ vắcxin, Chính phủ Romania sẽ có kế hoạch chủng ngừa bắt buộc cho công nhân, bác sĩ và y tá.

Ngoài ra, người dân buộc phải đeo khẩu trang khi ở tất cả các không gian công cộng được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ngay sau khi biết thông tin, các đoàn tuần hành, hầu hết không đeo khẩu trang đã tập trung tại Quảng trường Đại học ở Bucharest, Quảng trường Chiến thắng, bên ngoài Văn phòng Chính phủ. Họ cầm quốc kỳ Romania, thồi kèn vuvuzelas và hô vang: “Tự do, tự do, không cần chứng nhận tiêm chủng”…

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Romania đã ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc và hơn 37.000 trường hợp tử vong. Romania có tỷ lệ tiêm chủng thấp thứ 2 trong Liên minh châu Âu, chỉ sau Bulgaria với chỉ 1/3 dân số trưởng thành được tiêm phòng đầy đủ. Thông tin sai lệch lan truyền trên các phương tiện truyền thông cũng là nguyên nhân khiến việc phòng, chống dịch của Romania gặp nhiều khó khăn.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc