Kịp thời đỡ đẻ cho bà bầu chuyển dạ trên chuyến tàu quê hương về Quảng Bình

VHO - Trên chuyến tàu về quê hương Quảng Bình từ TP. Hồ Chí Minh, tổ y tế của tỉnh Quảng Bình và nhân viên trên tàu đã kịp thời đỡ đẻ cho bà bầu chuyển dạ sinh con đảm bảo an toàn.

Kịp thời đỡ đẻ cho bà bầu chuyển dạ trên chuyến tàu quê hương về Quảng Bình - Anh 1

Tổ Y tế của tỉnh Quảng Bình và nhân viên của tàu đã đỡ đẻ cho chị Nhâm sinh con ngay trên tàu.   Ảnh: T.L

Tin từ tổ công tác đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cho biết, tối ngày 8 và rạng sáng ngày 9.10, trên chuyến tàu SE16 (chuyến thứ hai đón công dân về quê), có hai bà bầu đã chuyển dạ sinh con trên chuyến tàu nghĩa tình về quê.

Theo đó, thai phụ đầu tiên là chị Nguyễn Thị Nhâm (29 tuổi, ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) mang thai lần thứ hai. Chị lên tàu buổi trưa từ ga Sài Gòn khi đến ga Tuy Hòa vào khoảng 20 giờ tối, thai phụ này vào có dấu hiệu dọa sinh.

Bác sĩ Đinh Thanh Hưng, nhóm trưởng phụ trách y tế Tổ công tác của tỉnh Quảng Bình hiện đang ở TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo bác sĩ Phan Thanh Hà, là thành viên phụ trách chuyến tàu SE16 cùng nhân viên y tế đỡ đẻ cho chị Nhâm. Một bé trai nặng khoảng 3kg đã chào đời trên tàu trong niềm vui vỡ òa của người mẹ và cả hành khách, nhân viên trên chuyến tàu.

Kịp thời đỡ đẻ cho bà bầu chuyển dạ trên chuyến tàu quê hương về Quảng Bình - Anh 2

Cháu bé chào đời ngay trên tàu trong niềm vui của mọi người.   Ảnh: T.L

Tiếp đó, vào đầu giờ sáng ngày 9.10, khi chuyến tàu này chạy tới địa phận tỉnh Quảng Ngãi thì thai phụ thứ hai Võ Thị Hài có dấu hiệu chuyển dạ. Trên tàu có nhân viên y tế Quảng Bình đi theo nhưng qua thăm khám, trường hợp này sinh khó nên quyết định phải nhập viện từ 2h sáng.

Khi tàu vào ga Quảng Ngãi, trưởng tàu đã kết nối với đội y tế của tỉnh Quảng Ngãi đưa thai phụ Võ Thị Hài nhập viện. Cùng đi với chị Hài có em gái tên Hồng cũng đang mang thai. Hồng đã gửi con nhỏ theo tàu về quê, để theo chị Hài vào bệnh viện mổ đẻ.

Tàu SE16 là 1 trong 4 đoàn tàu lập riêng do ngành đường sắt tổ chức, theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình để đưa tổng cộng khoảng 2.800 người dân đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía nam về quê. 4 đoàn tàu này xuất phát tại ga Sài Gòn trong 2 ngày 8 và 9.10 để ưu tiên đưa đón phụ nữ đang mang thai, sản phụ nuôi con nhỏ, người già và học sinh là người Quảng Bình từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc