Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10

VHO- Trước ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), thị trường hoa tươi Hà Nội trở nên nhộn nhịp. Từ làng trồng hoa cho tới chợ đầu mối đều tấp nập người mua, bán.

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 1

Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 20km, Tây Tựu là một trong những làng hoa nổi tiếng ở mảnh đất kinh kỳ và là nơi cung ứng hoa chủ yếu trong cho Thủ đô. Làng hoa Tây Tựu có diện tích trồng hoa khoảng 300 ha và đã nổi tiếng ở miền Bắc. Cận kề ngày 20.10, không khí tại các nhà vườn tấp nập hơn, nhất là sau một thời gian dài Thủ đô Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 2

Nhiều tiểu thương tới tận vườn để chờ người dân thu hoạch hoa. 

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 3

Bà Đỗ Thị Hà một tiểu thương tại đây cho biết: "Do Hà Nội phải thực hiện giãn cách dài ngày, lo ngại đầu ra cho hoa nên mùa hoa 20.10 diện tích trồng hoa tại Tây Tựu giảm đáng kể. Muốn mua được hoa, người mua phải đi thăm vườn và đặt hoa từ cách đây nhiều ngày".

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 4

Cánh đồng hoa nhộn nhịp trở lại khiến nhiều người dân làng Tây Tựu phấn khởi. Mọi người đều mong dịch Covid-19 sẽ không bùng phát để yên tâm làm vụ hoa Tết.

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 5

Các loại hoa được thu hoạch vào đợt này chủ yếu là hoa hồng, cúc tím. Một người dân tại đây cho biết, khách tìm mua hoa hồng những ngày gần đây rất nhiều. Với diện tích trồng 2 sào, thu một buổi chiều có thể đạt từ 800- 1000 bông.  

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 6

Do diện tích trồng hoa có phần thuyên giảm nên giá hoa năm nay có phần cao hơn so với năm trước. Loại hồng đẹp có giá giao động từ 2000 - 3000 đồng/bông. Tiểu thương mua được hoa phần lớn đều từ các mối quen. 

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 7

Một số loại hồng Đà Lạt được trồng thử từ đầu năm tới nay cũng đã cho thu hoạch. 

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 8

Ngay từ ngày 19.10, một số hộ kinh doanh đã tất bật làm việc ngày đêm để kịp thời cung ứng cho thị trường Hà Nội. 

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 9

Chợ hoa Quảng An (Quận Tây Hồ) cũng trở nên nhộn nhịp trong những ngày cận kề dịp lễ 20.10, số lượng hoa tập trung về đây sớm với số lượng nhiều hơn thường ngày.

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 10

Ghi nhận của PV vào tối ngày 19.10 cho thấy tại đây chật ních người và xe chở hàng.

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 11

Ở dọc con phố này, hoa cắm nghệ thuật được bày bán rất nhiều, giá của mỗi lẵng hoa dao động từ 400.000 đồng – 800.000 đồng, đặc biệt có những lẵng hoa to giá trên cả triệu đồng. 

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 12

Người vận chuyển, người xếp hoa, bày bán, không khí chợ hoa đêm lớn nhất Hà Nội càng về khuya càng nhộn nhịp.

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 13

Chị Đỗ Anh, một tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An cho biết, những ngày cận kề 20.10, sức mua của người dân ngày càng tăng: “Hoa bán được nhiều nhất là hoa hồng, giá thì chắc chắn phải tăng. Những ngày này cầu tăng, phía nhập hàng cho chúng tôi cũng tăng giá nên người mua chẳng mấy ai phàn nàn. Giá mỗi bông hồng tôi bán lẻ với giá 10.000 đồng/bông. Ai muốn mua bó hoa lớn tầm 40 bông thì giá khoảng 500.000 đồng/bó. Tùy yêu cầu khách hàng, những bó hoa 700.000 – 2.000.000 được khách đặt rất nhiều”, chị Anh chia sẻ.

Hà Nội: Thị trường hoa tươi nhộn nhịp trước ngày 20.10 - Anh 14

Càng về khuya, không khí chợ hoa càng tấp nập. Nhiều cửa hàng bán hoa cho hay, giá hoa đã được tăng từ vài ngày trở lại đây, không có tình trạng tăng đột ngột. Tuy nhiên năm nay giá hoa tăng cao vì nguồn hoa từ các nơi đều có phần ít đi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Bài, ảnh: Thanh Vân

Ý kiến bạn đọc