Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Mexico xây dựng bảo tàng voi ma mút trong sân bay quốc tế mới

Chủ Nhật 24/10/2021 | 11:59 GMT+7

VHO- Bảo tàng sẽ có 6 phòng trưng bày về lịch sử loài voi ma mút, quá trình phát triển và tuyệt chủng của loài động vật này ở Mexico và châu Mỹ, cũng như tiềm năng khảo cổ học của sân bay AIFA.

Mexico xay dung bao tang voi ma mut trong san bay quoc te moi hinh anh 1

(Nguồn: wp.com)

Bản sao của một cá thể voi ma mút với kích thước khổng lồ sẽ chào đón khách tham quan Bảo tàng Cổ sinh vật học Santa Lucía Quinametzin, hay còn gọi là Bảo tàng Voi ma mút, dự kiến khánh thành vào cuối năm nay bên trong sân bay quốc tế Felipe Ángeles (AIFA) tại Mexico City.

Cho tới nay, công trình xây dựng bảo tàng cơ bản đã hoàn thành, với nguyên vật liệu và vốn đầu tư tiết kiệm từ dự án xây dựng sân bay.

Bảo tàng sẽ có 6 phòng trưng bày về lịch sử loài voi ma mút, quá trình phát triển và tuyệt chủng của loài động vật này ở Mexico và châu Mỹ, cũng như tiềm năng khảo cổ học của sân bay AIFA.

Ngoài ra, công trình cũng bao gồm khu thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trung tâm nghiên cứu về loài voi ma mút.

Trong ngôn ngữ cổ, Quinametzin có nghĩa là “khổng lồ.” Sở dĩ bảo tàng được đặt tên như vậy là do các công nhân đã phát hiện một bộ xương voi ma mút với kích cỡ ấn tượng tại công trường xây dựng sân bay AIFA.

Từ cuối năm 2019 đến nay, các nhà khoa học đã khai quật được bộ xương nguyên vẹn tới 95% ở 513 điểm khảo sát.

Nhà khảo cổ Édgar Leal Hernández, thuộc Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia (INAH), cho biết voi ma mút Columbia (tên khoa học Mammuthus columbi) là loài lớn nhất từng sinh sống ở Bắc Mỹ. Mỗi cá thể cao tới 4m, cơ thể dài từ 4-6 m và nặng từ 8-10 tấn.

Theo ông Hernández, các nhà khoa học cũng khai quật được cả hài cốt người và công cụ, dẫn đến suy luận rằng các nền văn hóa tiền Colombo cũng có liên hệ với bộ xương này.

Nhà khảo cổ thuộc INAH cũng nhấn mạnh Mexico sở hữu bộ sưu tập cổ sinh vật thuộc thế Canh Tân muộn (cách đây 126.000 ± 5.000 năm) lớn nhất ở Mỹ Latinh, với 48.000 mảnh xương đang được nghiên cứu và lập danh mục.

Dự kiến, Sân bay Quốc tế Felipe Ángeles sẽ chính thức được mở cửa vào tháng 2.2022, và Bảo tàng Voi ma mút chắc chắn sẽ là điểm nhấn thu hút sự chú ý của hành khách đến địa điểm này.

TTXVN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top