Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tự tin tại SEA Games 31

VHO- Vừa trở về nước sau chuyến tập huấn tại Hungary, Huy Hoàng cùng các đồng đội đã bắt đầu tập luyện tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là địa điểm thi đấu của môn bơi tại SEA Games 31. Theo lịch thi đấu môn bơi sẽ diễn ra từ 14-19.5 .

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tự tin tại SEA Games 31 - Anh 1

Huy Hoàng sẽ thi đấu hết sức để mang HCV về cho đội tuyển bơi Việt Nam

Trả lời phỏng vấn phóng viên Văn Hoá bên bể bơi, Huy Hoàng cho biết, anh khá hài lòng về chuyến tập huấn và thi đấu tại Hungary vừa qua. Kình ngư người Quảng Bình cho biết thành tích của anh đã được cải thiện sau chuyến tập huấn trên. Huy Hoàng đã phá kỷ lục ở nội dung 400m tự do, do chính anh thiết lập tại SEA Games 30. "Rái cá sông Gianh" đạt thông số 3 phút 49 giây 06, phá kỷ lục do anh nắm giữ ở SEA Games 30 tại Philippines là 3 phút 49 giây 08. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải thành tích tốt nhất mà VĐV sinh năm 2000 đã đạt được. Tại Olympic trẻ 2018, Huy Hoàng từng đạt thông số 3 phút 48 giây 85. Sau chuyến tập huấn tại Hungary, Huy Hoàng đang tập luyện hăng say để tự tin thi đấu tại SEA Games 31 sắp tới.

Khi được hỏi về mục tiêu tại SEA Games 31, Huy Hoàng chia sẻ, kỳ SEA Games này rất có ý nghĩa với bản thân, là bước đệm để hướng tới mục tiêu lớn hơn là giành HCV tại Asian Games 2022. Cùng với việc Ánh Viên không tham dự SEA Games 31, mọi sự kỳ vọng sẽ đặt trên vai của Huy Hoàng. Tuy nhiên Huy Hoàng cho biết, anh không bị áp lực về thành tích tại SEA Games tới. “Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất tại SEA Games tới”, Huy Hoàng chia sẻ.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tự tin tại SEA Games 31 - Anh 2

Lần đầu thi đấu tại kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà, Huy Hoàng  cho biết, anh cảm thấy rất hưng phấn, khác hẳn những kỳ SEA Games khác. Năm nay được thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, tuy có một chút áp lực nhưng Huy Hoàng sẽ cố gắng hết khả năng, sẽ thi đấu hết sức để mang HCV về cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước cho biết: “Tại SEA Games 31, ở các cự ly 400m, 800m, 1500m tự do Huy Hoàng không có đối thủ. Chúng tôi rất yên tâm về Huy Hoàng và mục tiêu của chúng tôi với Hoàng là chuẩn bị cho đấu trường cao hơn là Asian Games sắp tới”. Ông Hùng cũng nhận định tại SEA Games 31, đối thủ chính của đội tuyển bơi Việt Nam là đội tuyển bơi Singapore. Họ có những VĐV trẻ đang có phong độ rất tốt và cũng đang luyện tập ráo riết cho SEA Games. Đội tuyển bơi Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 6 huy chương vàng và mục tiêu khả thi của bơi Việt Nam là vị trí Á quân tại SEA Games 31.

NGHIÊM THANH

Ý kiến bạn đọc