Triển lãm "Hội tụ" gây quỹ xây dựng “Không gian trưng bày học thuật”

VHO - Triển lãm chủ đề “Hội tụ” trưng bày 40 tác phẩm hội họa, đồ họa ủng hộ đấu giá gây quỹ xây dựng “Không gian trưng bày học thuật” đang diễn ra tại Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, đến ngày 18.5.2022.

Triển lãm

Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM trao chứng nhận và tặng hoa tri ân các tác giả góp tranh triển lãm

Triển lãm diễn ra từ ngày 29.4 - 18.5.2022, tại Không gian nghệ thuật Artspace Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. “Hội tụ” giới thiệu đến công chúng 40 tác phẩm hội họa, đồ họa của 40 tác giả là giảng viên và học viên, sinh viên nhiều thế hệ, với đa dạng chất liệu như: Sơn dầu, acrylic, aquarelle, sơn mài, màu nước, khắc gỗ, khắc kim loại... 

Các tác giả ủng hộ tác phẩm triển lãm đấu giá lần này là những tên tuổi nổi tiếng như: Hứa Thanh Bình với tác phẩm Nắng Xuân (sơn dầu); Uyên Huy (Huỳnh Văn Mười) với tác phẩm Phượng Hoàng (khắc trên form); Kim Jung Hyun với Muốn thấy đêm thì lấy sách ra nhé (acrylic); Siu Quý có Bến tàu đảo Nam Du (sơn dầu); 

Triển lãm

Các đại biểu xem triển lãm

Tác giả Nguyễn Văn Minh với tác phẩm Cô gái vùng cao (sơn mài); Lê Đàn với Hoa trong vườn (sơn dầu); Thạch Bồi với Lễ hội Dâng Y cà sa (khắc gỗ); Ngô Việt Hùng với Phong cảnh (sơn mài); Nguyễn Ngọc Vinh với Sức sống mới #1 (khắc ăn mòn inox) Ca Lê Dũng với Phong cảnh Đức Linh (màu nước); Nguyễn Thị Nếp với Mùa hè của Shori 3 (màu nước, mực trên lụa);…

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2022), hướng đến kỷ niệm 110 năm thành lập Trường, từ Trường Vẽ Gia Định năm 1913 đến Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 2023.

Triển lãm

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM cho biết: “Các tác phẩm trong triển lãm lần này là những tác phẩm tâm huyết, đã được các tác giả sáng tác từ lâu hoặc trong thời gian gần đây, tác giả muốn giữ lại cho riêng mình nhưng nay để hưởng ứng lời ngỏ về dự án chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập, các tác giả đã tặng tác phẩm cho Nhà trường để triển lãm bán đấu giá gây quỹ, triển khai thực hiện dự án "Không gian trưng bày học thuật" và kỷ yếu 110 năm đúng tiến độ cho ngày hội trường vào năm sau”.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc